Theo dõi trên

Vào tù vì trộm bò

19/07/2018, 08:12

BT- Nguyễn Thanh Lợi (SN 1990) trú tại khu phố 1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc là đối tượng không nghề nghiệp ổn định có rất nhiều tiền án, nhân thân không tốt. Năm 2015, Lợi bị Tòa án tỉnh tuyên phạt 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, tiền sự là năm 2010, bị Tòa án huyện Hàm Thuận Bắc tuyên phạt 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cũng trong năm 2010, Tòa án thành phố Phan Thiết còn tuyên phạt Lợi 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Năm 2016, Lợi chấp hành xong 3 bản án, khi về địa phương được một thời gian, Lợi tiếp tục phạm tội.

Do cần tiền tiêu xài, khi thấy ở khu vực khu phố 1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc có nhiều hộ dân nuôi bò thả xa nhà, không có người trực tiếp trông coi nên Lợi có ý định trộm bò bán kiếm tiền tiêu xài. Sau đó Lợi điện thoại cho anh Trần Bình Dương (SN 1978) trú tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, là người có xe ô tô tải chở thuê để hẹn khi nào có nhu cầu thì chở bò vào tỉnh Trà Vinh bán và hai bên thống nhất là 3 triệu đồng/1 lần đi. Sau khi đã thỏa thuận được xe chở bò, Lợi đi xe máy đến khu vực khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm quan sát địa bàn chăn bò thả rồi hẹn anh Dương mang xe tải đến cây xăng số 6, thuộc xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc để chờ Lợi, anh Dương đã cho tài xế mang xe đến điểm hẹn với Lợi. Tại đây Lợi chờ sẵn và chỉ đường cho tài xế đến khu vực khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm để đợi Lợi, sau đó Lợi dắt trộm 2 con bò của gia đình ông Nguyễn Văn Đài, trú tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc đưa lên xe ô tô nhưng 1 con tông đứt dây bỏ chạy khỏi xe. Sau khi trộm được bò, Lợi cùng tài xế xe và anh Dương là chủ xe chở bò vào tỉnh Trà Vinh để bán theo yêu cầu của Lợi. Khi đến địa phận tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Thanh Lợi điện thoại nói chuyện với người tên Hằng ở tỉnh Trà Vinh về việc đang trên đường đem bò đến bán và nói “Nếu ai mua bò thì nói là bò của dì cho”. Sau cuộc điện thoại của Lợi, anh Dương nghi ngờ là bò trộm cắp nên chốt cửa xe ô tô không cho Lợi tẩu thoát rồi chở Lợi cùng tang vật đến Công an phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trình báo vụ việc. Bị phát hiện, Nguyễn Thanh Lợi tháo sim điện thoại bẻ gãy rồi vứt bỏ để tiêu hủy chứng cứ. Trong quá trình xác minh tin báo của Công an phường 3, thành phố Vĩnh Long, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tiếp nhận tin báo, xác minh vụ việc sau đó tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thanh Lợi để điều tra theo thẩm quyền.

Với hành vi trên, Nguyễn Thanh Lợi vừa bị Tòa án huyện Hàm Thuận Bắc tuyên phạt 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

PHAN LIÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vào tù vì trộm bò