Theo dõi trên

Vì sao Hiệu trưởng Trường THPT Đức Linh bị giáng chức?

03/08/2017, 09:26

BT- Ông Nguyễn Hữu Thành - Hiệu trưởng Trường THPT Đức Linh vừa bị Sở Giáo dục và Đào tạo, kỷ luật bằng hình thức “Giáng chức” (từ hiệu trưởng xuống phó hiệu trưởng) vì có nhiều sai phạm…

Trong đơn tố cáo, một số giáo viên Trường THPT Đức Linh, cho rằng: ông Thành thiếu dân chủ, sai phạm quy định về xây dựng với 8 công trình; vi phạm quy định về sửa chữa, bàn ghế học sinh, giáo viên trên 120 triệu đồng; không tôn trọng giáo viên, đoàn thể, có biểu hiện trù dập cá nhân; tự ý hạ cây bán 34 triệu đồng; không dạy tiết nào nhưng vẫn nhận phụ cấp nhà giáo từ tháng 8/2013 đến tháng 9/2016; có báo cáo đề nghị Sở GD&ĐT xóa tên 1 thầy giáo trong danh sách giáo viên cốt cán của trường…

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh và Sở GD&ĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra xác định ông Nguyễn Hữu Thành đã có nhiều sai phạm. Cụ thể, trong thực hiện đầu tư xây dựng, sửa chữa 8 hạng mục công trình từ năm 2013 đến năm 2016, ông Thành chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Ngày 1/8/2013, ông Thành nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Đức Linh, nhưng đã ký 2 hợp đồng  xây dựng trước đó (ngày 25/7 và 30/7) là không đúng thẩm quyền. Tổ chức đầu tư xây dựng các công trình không thông qua Đảng ủy, Hội đồng nhà trường, không tổ chức giám sát trong quá trình thi công nên công trình không phát huy hiệu quả. Lập hồ sơ thiết kế, dự toán, hợp đồng, thi công, quản lý nguồn vốn đầu tư chưa hiệu quả, gây lãng phí, thiếu trách nhiệm. Hồ sơ sửa chữa bàn ghế không đảm bảo, chất lượng kém, giá chưa hợp lý, số lượng kiểm tra thực tế thiếu so với trong hợp đồng, không có biên bản bàn giao.

Về việc thanh lý cây trồng, ông Thành thực hiện thiếu dân chủ, độc đoán, sai quy trình. Việc 1 giáo viên có chuyên môn  tin học, được Sở GD&ĐT điều động về trường dạy môn toán là không đúng nhưng ông Thành cũng không có văn bản phản hồi. Đối với báo cáo đề nghị Sở GD&ĐT xóa tên 1 thầy giáo trong danh sách giáo viên cốt cán của trường, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh xác định: ông Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo khi tự quyết vấn đề. Ngoài ra, trong việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn nhưng không thông qua Đảng ủy. Việc ông Thành nhận phụ cấp nhà giáo 30% (khoảng 2 triệu đồng/tháng) là không đúng vì không trực tiếp tham gia giảng dạy chính khóa và hướng nghiệp...

Với những sai phạm trên, ngoài việc bị Sở Giáo dục và Đào tạo kỷ luật bằng hình thức “Giáng chức”, ngày 1/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh còn ra quyết định “Cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy Trường THPT Đức Linh đối với ông Nguyễn Hữu Thành” và “Khiển trách” tập thể Đảng ủy Trường THPT Đức Linh.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao Hiệu trưởng Trường THPT Đức Linh bị giáng chức?