Theo dõi trên

Vụ Giám đốc Công ty Thiên Thanh đánh cán bộ, tẩu tán tang vật: Đủ yếu tố “chống người thi hành công vụ”

06/02/2017, 10:47 - Lượt đọc: 42

BT- Như chúng tôi đã đưa tin về việc ông Huỳnh Thanh, Giám đốc Công ty TNHH SX-VLXD Thiên Thanh, tại xã Gia An, huyện Tánh Linh (Công ty Thiên Thanh) có hành vi đánh Phó phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện và Phó Chủ tịch UBND xã Gia An để tẩu tán tang vật khi đoàn đi kiểm tra khai thác cát lậu tại cơ sở của công ty. Đoàn kiểm tra vụ việc do Sở TNMT chủ trì, theo chỉ đạo của UBND tỉnh cũng vừa kết luận vụ việc cho thấy sự xem thường pháp luật của giám đốc công ty này. 

                
      Khu dự án của Công ty Thiên Thanh hiện có rất    nhiều hố sâu vài mét

 Đánh cán bộ kiểm tra

Sau khi sự việc xảy ra và báo phản ánh, ngày 6/1/2017, Sở TNMT phối hợp Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) tiến hành làm việc với UBND huyện Tánh Linh và Công ty Thiên Thanh, đồng thời kiểm tra thực tế khu vực công ty khai thác cát xây dựng. Theo báo cáo của UBND huyện Tánh Linh, khoảng 14 giờ 40 ngày 1/1/2017, Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn huyện gồm ông Lưu Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng đoàn, ông Phạm Ly Kha - Phó Trưởng phòng TNMT, cùng ông Hoàng Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Gia An tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực xã Gia An.

Khi đoàn đến khu vực Cụm công nghiệp gạch ngói Gia An (đoạn Nhà máy sản xuất gạch ngói Thiên Thanh ở thôn 1, xã Gia An), đoàn phát hiện bên phải đường ĐT 720 có 1 xe cuốc đang cuốc đất, nhìn vào sâu bên trong có 1 máy bơm đang bơm hút cát trực tiếp lên xe tải ben 86H-5661. Khi phát hiện, đoàn tiến hành kiểm tra xe tải ben vận chuyển cát và máy bơm hút cát. Lúc này, ông Vinh làm việc với xe cuốc đất còn 2 ông Thành và Kha vào vị trí khai thác cát trái phép và yêu cầu giữ nguyên hiện trường để làm việc; đồng thời thông tin cho lực lượng của UBND xã Gia An đến hỗ trợ. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu tài xế xe ben đang bơm hút cát xuống xe để làm việc nhưng tài xế định lái xe bỏ trốn. Khoảng 1 phút sau, ông Huỳnh Thanh, giám đốc công ty chạy xe mô tô rất nhanh từ ngoài đường ĐT 720 thẳng đến vị trí đoàn kiểm tra đang làm nhiệm vụ, xuống xe dùng những lời lẽ xúc phạm; dùng tay đánh vào mặt, vào đầu và cổ ông Hoàng Trung Thành; đẩy xe mô tô của ông Thành dựng trước đầu xe ben ra chỗ khác đồng thời ra lệnh cho tài xế điều khiển xe tải ben tẩu thoát.

Chưa dừng lại đó, ông Thanh tiếp tục dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt ông Thành. Thấy vậy, ông Kha can ngăn thì cũng bị ông Thanh dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào người, đầu. Nghe tiếng la, ông Lưu Đức Vinh, đang kiểm tra tại bãi tập kết đất đi vào và thấy ông Thành và Kha chạy ra, ông Huỳnh Thanh tiếp tục chạy xe mô tô đuổi theo, đến chỗ ông Vinh tiếp tục có những lời nói nhục mạ, xúc phạm ông Vinh sau đó chạy xe đi khỏi hiện trường. Trước sự việc xảy ra, đoàn kiểm tra chỉ đạo lực lượng Công an huyện và Công an xã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập biên bản ghi nhận vụ việc, tạm giữ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

 Lập dự án để trục lợi

Vị trí khai thác cát xây dựng trái phép nằm trong Dự án nhà máy tôn, xà gồ và mở rộng nhà máy gạch hiện hữu và dịch vụ công nhân của Công ty Thiên Thanh được UBND huyện Tánh Linh chấp thuận đầu tư vào tháng 4/2014. Qua làm việc với Công an huyện, ông Thanh thừa nhận sự việc trên. Về việc đầu tư và thực hiện dự án, công ty được UBND huyện Tánh Linh thống nhất vị trí xây dựng lò gạch hoffman vào tháng 4/2010, sau đó điều chỉnh vị trí và diện tích mặt bằng xây dựng lò gạch năm 2012 với tổng diện tích 14.950 m2, hiện đã đi vào hoạt động. Trong quá trình hoạt động, công ty đã xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tôn, xà gồ và mở rộng nhà máy gạch hiện hữu và khu dịch vụ công nhân và được UBND huyện Tánh Linh đồng ý chủ trương. Tổng diện tích của dự án mở rộng là 46.600 m2. Công ty đã thỏa thuận sang nhượng được 42.600 m2 (với kinh phí 2,5 tỷ đồng), còn lại 4.000 m2 đang thỏa thuận với hộ dân, chưa thực hiện xong việc bồi thường đất đai, chưa được giao đất và chưa ký hợp đồng thuê đất theo quy định.

Trước đây, vào đầu năm 2015, lợi dụng việc đào ao, san lấp mặt bằng của dự án, công ty đã vận chuyển một phần khối lượng đất sét về nhà máy sản xuất gạch của công ty để tích trữ, sản xuất gạch. Việc này đã bị Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu UBND tỉnh xử phạt với số tiền là 100 triệu đồng. Dư luận địa phương tại thời điểm đó rất bức xúc vì cho rằng công ty chủ yếu lập dự án để tiến hành đào, móc khoáng sản sét để làm gạch trục lợi là chủ yếu, bởi dự án mà công ty “vẽ” ra không phù hợp với thực tế địa phương. Sau đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Tánh Linh yêu cầu Công ty Thiên Thanh dừng triển khai dự án trong khi chưa thực hiện các thủ tục pháp lý. Đồng thời rà soát mục tiêu hoạt động dự án có phù hợp với quy hoạch của Cụm công nghiệp gạch ngói Gia An hay không để xem xét xử lý đúng quy định.

 Xử lý nghiêm,  tránh tiền lệ xấu!

Vụ việc đang được Công an Tánh Linh củng cố hồ sơ, đưa người bị đánh đi giám định để xử lý. Đối với dự án của Công ty Thiên Thanh, theo Sở TNMT, công ty chưa thực hiện xong việc bồi thường đất đai, chưa được giao đất và chưa ký hợp đồng thuê đất theo quy định nhưng công ty đã cho triển khai xây dựng hàng rào, san lấp mặt bằng... là không đúng quy định pháp luật về đất đai, xây dựng. Bên cạnh đó, còn lợi dụng việc tác động san lấp mặt bằng, xây dựng hàng rào để tiến hành khai thác cát xây dựng trái phép. Từ đó, Sở TNMT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tánh Linh chỉ đạo Công an huyện Tánh Linh khẩn trương xác minh, củng cố hồ sơ vụ việc khai thác cát xây dựng trái phép và hành hung cán bộ để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời có văn bản yêu cầu Công ty Thiên Thanh dừng triển khai dự án trong khi chưa thực hiện các thủ tục pháp lý. Ngoài ra, tiếp tục rà soát lại mục tiêu hoạt động của dự án này có phù hợp với quy hoạch của Cụm công nghiệp gạch ngói Gia An hay không.

Theo chúng tôi, thực trạng lợi dụng chính sách, kẽ hở của pháp luật để trục lợi qua khai thác khoáng sản trái phép mà sâu xa hơn là “lợi ích nhóm” xảy ra tại không ít địa phương trên địa bàn tỉnh khi tổ chức, cá nhân và địa phương có nhiệm vụ quản lý, giám sát, ngăn chặn nhưng làm ngơ, bao che cho hoạt động vi phạm pháp luật. Từ sự việc của Công ty Thiên Thanh và xa hơn là hành vi xem thường pháp luật của ông giám đốc cho thấy đã đủ yếu tố cấu thành hành vi hình sự “chống người thi hành công vụ”. Do đó, cơ quan chức năng cần sớm xử lý nghiêm nhằm răn đe, tránh tiền lệ xấu. 

    
      Sau khi Sở TNMT báo cáo, ngày 3/2/2017, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch   UBND tỉnh yêu cầu Sở TNMT tiếp tục phối hợp với huyện Tánh Linh báo cáo   tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND   tỉnh trước đây; trong đó, làm rõ việc xử lý vi phạm hành chính đối với   Công ty Thiên Thanh; việc chấp hành dừng triển khai dự án; sự phù hợp   của dự án tại Cụm công nghiệp gạch ngói Gia An... Đồng thời Công an   huyện Tánh Linh khẩn trương xác minh, củng cố hồ sơ vụ việc của giám đốc   công ty trong việc khai thác cát trái phép và hành hung cán bộ để xử lý   theo đúng quy định pháp luật.

 P. Sinh - T.Huỳnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ Giám đốc Công ty Thiên Thanh đánh cán bộ, tẩu tán tang vật: Đủ yếu tố “chống người thi hành công vụ”