Theo dõi trên

Vụ nổ súng trước văn phòng công chứng: Văn phòng công chứng liên tục bị ném đá, mắm tôm

02/01/2020, 10:22

BT- Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra 2 thanh niên bịt mặt ném đá và mắm tôm vào Văn phòng công chứng Trần Ngọc Du tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam.

Đây là lần thứ 2, văn phòng công chứng bị các đối tượng ném đá, mắm tôm. Lần thứ nhất vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 28/12/2019, camera an ninh của văn phòng ghi lại hình ảnh 2 thanh niên bịt mặt dùng đá ném tới tấp làm vỡ rất nhiều cửa kính, hộp đèn. Đến ngày 30/12/2019, chủ văn phòng công chứng cho thay toàn bộ cửa kính bị vỡ thì tiếp tục bị 2 thanh niên nói trên tấn công.

Văn phòng công chứng Trần Ngọc Du là nơi đã xảy ra vụ nổ súng truy sát gây xôn xao dư luận. Cụ thể, ông Nguyễn Minh Cường, cho biết ngày 7/5/2019, vợ chồng Nguyễn Văn Nhiên có bán cho ông 1 lô đất với giá 300 triệu đồng. Ngoài ra, Nhiên còn vay của ông thêm 500 triệu đồng. Ngày 6/11/2019, Nhiên bất ngờ đổi ý yêu cầu ông Cường trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiên còn đe dọa nếu không đến Văn phòng công chứng Trần Ngọc Du để giải quyết, thì sẽ cho đàn em vào tận nhà xử lý. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Cường đến văn phòng công chứng gặp Nhiên. Tại đây, Nhiên nói sẽ trả lại 300 triệu đồng, còn ông Cường phải làm thủ tục trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhiên. Ông Cường không đồng ý và yêu cầu phải trả hết số tiền 800 triệu đồng, gồm tiền vay và tiền mua đất thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc Nhiên dùng súng bắn, còn 2 đồng bọn dùng mã tấu chém ông Cường.

Sau đó Công an Hàm Thuận Nam đã bắt giữ Nguyễn Văn Nhiên và khởi tố tội gây rối trật tự công cộng. Ông Cường cũng được đưa đến Trung tâm Giám định pháp y Bình Thuận giám định tỷ lệ thương tật theo quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam.

MAI VÂN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ nổ súng trước văn phòng công chứng: Văn phòng công chứng liên tục bị ném đá, mắm tôm