Theo dõi trên

Vụ xe đầu kéo cuốn nạn nhân đi gần 60km:Tạm giữ tài xế, trích xuất camera dọc tuyến đường xe đi

19/01/2021, 16:04 - Lượt đọc: 36

BTO- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong vẫn đang tạm giữ, lấy lời khai lái xe Bùi Minh Tùng (49 tuổi, trú huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) để làm rõ hành vi kéo thi thể nạn nhân đi xa khỏi hiện trường tai nạn gần 60km.

Điều tra ban đầu cho thấy, tại thời điểm tai nạn xảy ra trên xe còn có cả vợ tài xế. Làm việc với cơ quan công an, cả hai vợ chồng đều khẳng định không hề biết việc xe mình đã gây tai nạn và  kéo thi thể nạn nhân đi gần 60km.

Ngoài làm việc với tài xế, Cơ quan điều tra đã cử lực lượng thu thập hình ảnh camera đoạn đường từ cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đến huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận mà chiếc xe này đi qua để củng cố chứng cứ, làm rõ. Công an cũng làm rõ lời khai của các lái xe chạy sau chiếc xe đầu kéo này kể cả một số đoạn xe đầu kéo này đã dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 17/1, Tùng điều khiển xe đầu kéo 63C – 07935 lưu thông theo hướng Phan Thiết - Phan Rang. Khi xe đến Km 1631 + 600 quốc lộ 1 đoạn qua cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa đã xảy ra va chạm với xe máy 86B1 - 23946 do ông TĐV (45 tuổi, trú xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong) vừa qua đường, lưu thông cùng chiều phía trước. Sau va chạm, xe đầu kéo tiếp tục di chuyển, cuốn theo thi thể nạn nhân dưới gầm xe. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã báo với lực lượng chức năng. Khi chiếc xe đầu kéo di chuyển cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 60 km thuộc địa phận xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận thì bị lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Du Long, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Thuận chặn lại.

Kiểm tra chiếc xe đầu kéo, công an phát hiện thi thể nạn nhân ở dưới gầm xe bên trái sau bánh trước. Lực lượng công an đã tiến hành đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Đồng thời bàn giao tài xế và phương tiện cho Công an huyện Tuy Phong giải quyết.

Trích xuất camera thời điểm va chạm có tiếng động rất mạnh, khi xe đầu kéo cuốn xe mô tô vào gầm xe đã tạo ra tia lửa kéo dài.Tuy nhiên, sau đó tài xế xe đầu kéo vẫn điều khiển xe đi tiếp.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ xe đầu kéo cuốn nạn nhân đi gần 60km:Tạm giữ tài xế, trích xuất camera dọc tuyến đường xe đi