Theo dõi trên

Vùng rừng giáp ranh Bắc Bình vẫn “nóng”

26/08/2021, 09:20

BT- Từ đầu năm đến nay, mặc dù Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình đã chủ động phối hợp kiểm tra, truy quét, ngăn chặn phá rừng, lấn chiếm đất rừng nhưng tình hình khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn huyện vẫn diễn biến rất phức tạp.

Hạt Kiểm lâm Bắc Bình đã tịch thu lâm sản, phương tiện của các đối tượng phá rừng.

Trên 430 đợt truy quét

Ông Trần Đình Cẩn – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện tái diễn tình hình khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật, phá rừng, lấn, chiếm đất rừng, đào bới cây rừng làm cây cảnh vùng rừng giáp ranh và trong nội huyện. Trước tình hình đó, Hạt Kiểm lâm huyện đã tập trung lực lượng phối hợp tổ chức trên 430 đợt kiểm tra truy quét tình hình phá rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật vùng giáp ranh. Đồng thời, kiểm tra, ngăn chặn tình hình lấn, chiếm rừng, đất rừng, đào bới cây rừng làm cây cảnh và vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái pháp luật trong nội huyện. Thường xuyên kiểm tra một số trọng điểm khai thác gỗ trái pháp luật trên lâm phận các Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Cà Giây, Sông Mao, Sông Lũy. Qua đó đã phát hiện và xử lý hành chính 26 vụ, tăng 2 vụ so cùng kỳ 2020, tịch thu lâm sản chủ yếu là gỗ các loại, phạt 40 triệu đồng...

Tuy nhiên theo ông Cẩn, do thời điểm gần đây dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác phối hợp kiểm tra, ngăn chặn tình hình khai thác gỗ trái pháp luật, phá rừng, lấn, chiếm rừng, đất rừng có lúc còn bị động, chưa kịp thời. Việc tổ chức triệt phá xe hoán cải, xe máy độ chế ngoài huyện vào rừng vùng giáp ranh còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, hồ sơ xử lý vi phạm vắng chủ, vô chủ còn nhiều nên chưa bảo đảm tính giáo dục, răn đe người vi phạm. Trách nhiệm phối hợp truy xét, triệt phá các đối tượng cầm đầu, băng nhóm phá rừng, chống đối, cản trở lực lượng bảo vệ rừng chưa được đồng bộ. Thiệt hại tài nguyên rừng do khai thác gỗ trái pháp luật còn ở mức cao, nhất là trên lâm phận BQL RPH Cà Giây.

Tăng cường tuần tra bảo vệ rừng

Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức quán triệt trong toàn đơn vị về tinh thần, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đặc biệt, không để cán bộ, nhân viên có hành vi móc nối với các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Kiên quyết tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên để xảy ra các vụ phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trong lâm phận quản lý. Đồng thời, triển khai nghiệp vụ nắm chắc thông tin các trường hợp phá rừng, lấn, chiếm đất rừng có tổ chức. Qua đó, chủ động phối hợp với Công an huyện xác lập hồ sơ xử lý chặt chẽ ngay từ đầu. Đối với những vụ phá rừng, lấn, chiếm đất rừng đủ điều kiện khởi tố hình sự thì nhanh chóng lập hồ sơ khởi tố để chuyển cơ quan điều tra theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm cơ động tăng cường tuần tra, xử lý dứt điểm tình trạng xe Hoa Lâm chở gỗ, củi diễn ra trong thời gian qua trên các tuyến đường (quốc lộ 28B, Bình An - Chợ Lầu, kênh 812 - Châu Tá). Chú trọng kiểm tra, xử lý gỗ tập kết tại các bãi trên địa bàn xã Phan Sơn, Phan Lâm, Bình An.

Thời điểm này dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, đa số công chức và người lao động đơn vị phải trực tiếp tổ chức kiểm tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý tình hình phá rừng, khai thác vận chuyển trái pháp luật. “Để công chức và người lao động đơn vị yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, phòng chống phá rừng, mới đây Hạt Kiểm lâm đã có công văn đề nghị UBND huyện và Trung tâm Y tế huyện tạo điều kiện để công chức và người lao động đơn vị sớm được tiêm ngừa phòng Covid -19” - ông Cẩn cho biết thêm. 

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vùng rừng giáp ranh Bắc Bình vẫn “nóng”