Theo dõi trên

Xác định vùng trọng điểm phá rừng trên toàn tỉnh

22/02/2021, 08:56

BT- Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh vừa xác định các khu vực rừng trọng điểm về phá rừng, khai thác rừng trái phép và hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh. 

Theo đó, rừng vùng giáp ranh được xác định là nơi thường xảy ra các hoạt động phá rừng, khai thác rừng trái phép. Tại Tuy Phong, rừng giáp ranh với Đức Trọng  (Lâm Đồng), Ninh Sơn, Thuận Nam (Ninh Thuận) là nơi trọng điểm về phá rừng. Ở Bắc Bình, đáng chú ý là tình trạng lấn chiếm đất rừng tại vùng giáp ranh với xã Ninh Loan, Đà Loan (Đức Trọng). Tại Hàm Thuận Bắc, trọng điểm phá rừng, lấn chiếm đất rừng là khu vực giáp ranh tỉnh Lâm Đồng trên 6 tiểu khu thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Quao, Hàm Thuận - Đa Mi. Tại Hàm Thuận Nam, tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép xảy ra ở các tiểu khu xen kẽ trên lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú.

Lãnh đạo huyện Hàm Thuận Nam cùng lực lượng chức năng kiểm tra rừng tự nhiên

Ngoài những địa phương trên, tỉnh cũng xác định Hàm Tân, La Gi là nơi thường diễn ra tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Riêng Tánh Linh nổi lên có tình trạng khai thác rừng trái phép, trong đó “nóng” nhất là rừng trên địa bàn xã Nghị Đức, Bắc Ruộng, La Ngâu, Đức Bình, Đức Thuận, Gia Huynh. Trong khi đó, Đức Linh, Phan Thiết thường xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng, vận chuyển lâm sản trái phép. Cùng với việc việc xác định khu vực rừng trọng điểm về vi phạm Luật Lâm nghiệp, tỉnh cũng xác định vùng trọng điểm cháy rừng theo 3 cấp (ít cháy rừng, có khả năng cháy rừng vào các tháng cao điểm mùa khô, dễ xảy ra cháy rừng).

Nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhất là khu vực rừng trọng điểm, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, lực lượng chức năng phải có phương án bảo vệ rừng, trọng tâm là tăng cường phối hợp kiểm tra, chủ động truy quét, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô.

L.P



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xác định vùng trọng điểm phá rừng trên toàn tỉnh