Theo dõi trên

Xét xử 30 đối tượng gây rối trước trụ sở UBND tỉnh

31/10/2018, 15:29

BTO- Sáng nay (31/10), Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 30 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra vào ngày 10/6/2018.

                
      Các bị cáo nghe luận tội

30 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Huệ, Nguyễn Quý Lai, Lê Nhựt Bản, Trần Văn Tuấn (cùng SN 1993); Trương Công Hiếu, Trần Văn Công, Tăng Thanh Thuận, Phạm Văn Chung (cùng SN1991); Đinh Đình Tài, Nguyễn Hữu Thái, Đồng Kim Hùng, Trần Minh Thiện, Đỗ Văn Cơ (cùng SN 2000); Phạm Minh Tùng, Đặng Ngọc Hòa (cùng SN 2002); Nguyễn Thị Nhâm, Trương Minh Tài (SN 1992), Nguyễn Tấn Thông (SN 1980), Trần Thế Nghĩa (SN 1984), Nguyễn Sinh (SN 1987), Trương Gia Quốc Huy (SN 1999), Nguyễn Đinh Đồng (SN 2001), Nguyễn Toàn Trung (SN 1989), Nguyễn Văn Khánh (SN 1987), Chung Kim Thành (SN 1973), Huỳnh Hữu Long (SN 1994), Đỗ Văn Tài (1983), Trần Thị Mai Hương (1966), Đoàn Thị Hạnh Thương (SN 1982)và Trần Trọng Tiến (SN 1988). Hầu hết các bị cáo đều ngụ ở Phan Thiết, có 4 bị cáo ngụ tại các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân.

Theo cáo trạng, ngày 10/6/2018, 30 đối tượng trên đã có hành vi tụ tập trước cổng UBND tỉnh để tham gia cùng các đối tượng khác hò hét, ném đá, bom xăng tự chế vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng, gây náo loạn, ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự trong nhiều giờ liền.

                
   
      Lực lượng công an được huy động để giữ gìn an ninh trật tự

Trong đó, Huệ, Thông, Nghĩa, Lai, Hùng, Huy, Tài, Bản, Thái, Tùng, Hòa, Sinh có hành vi ném đá vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng trước trụ sở UBND tỉnh. Chung có hành vi nhổ cờ phướng đưa cho mọi người, cầm cờ phất qua lại để kích động gây rối. Chung còn ném vỏ chai bia vào Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và tham gia rượt đuổi, hành hung cảnh sát giao thông. Cơ ném đá vào lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh, xô cổng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ném đá làm bể kính Sở Kế hoạch và Đầu tư, ném đá vào các xe máy gây hư hỏng.

Công, Thuận cũng tham gia xô cổng UBND tỉnh, ném đá vào lực lượng Công an. Tài, Đồng, Trung ném đá, bom xăng tự chế vào lực lượng Công an. Khánh, Thành, Long, Thiện, Nhâm, Tài, Hương tham gia xô sập cổng UBND tỉnh. Hiếu xô đẩy, hành hung lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Tuấn có hành vi vẫy cờ phướng để gây rối, đốt cờ phướng ném vào cổng UBND tỉnh. Thương tuy không trực tiếp ném gạch đá vào lực lượng Công an nhưng có vai trò giúp sức tích cực khi nhặt và đổ đá cho những người khác ném vào lực lượng công an. Tiến cũng tham gia hô hào, kích động, làm cho nhiều người tham gia phá, gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng.

                
   
      Quang cảnh phiên tòa

Hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng” thuộc trường hợp “Dùng hung khí”, “Gây cản trở giao thông nghiêm trọng” và “Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng” là tình tiết tăng nặng hình phạt.

Ngoài 30 bị cáo trên, Hội đồng xét xửcho biết, quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Bé và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền là 2 đối tượngcũng tham gia gây rối. Tuy nhiên, Tuyền có dấu hiệu trầm cảm, rối loạn thần kinh. Bé có tiền sử bệnh động kinh nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định trưng cầu giám định để làm rõ khả năng nhận thức của Tuyền và Bé, khi có kết luận sẽ xử lý sau.

Trong vụ án này, còn một số đối tượng khác có hành vi hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong một ngày, phần tuyên án sẽ diễn ra chiều nay – 31/10.

Lê Phúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xét xử 30 đối tượng gây rối trước trụ sở UBND tỉnh