Theo dõi trên

Xét xử 4 đối tượng “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”

13/07/2017, 14:57

BTO- Ngày 12/7,Tòa án nhân dân Tp Phan Thiết đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hân (sinh năm 1995, trú huyện Hàm Thuận Nam) với mức án 8 năm tù giam, Nguyễn Hữu Khai (sinh năm 1999 ở phường Phú Thủy) 5 năm tù giam, Phạm Đình Đại (sinh năm 1992 trú phường Phú Trinh) 2 năm tù giam, Huỳnh Tân Trà (sinh năm 1994 - trú huyện Hàm Thuận Bắc) 18 tháng tù giam về tội “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Tp Phan Thiết, vào lúc 20h50 ngày 26/7/2016, Phòng PC47 – Công an tỉnh Bình Thuân bắt quả tang Nguyễn Hân bán trái phép chất ma túy cho Lê Minh Trung trú Hàm Thuận Bắc tại khu vui chơi giải trí bắn cá đường Võ Văn Kiệt thuộc phường Phú Thủy, Tp Phan Thiết và thu giữ những vật chứng liên quan đến vụ án. Quá trình đấu tranh khai thác, Hân khai nhận trước đó đã hai lần bán ma túy cho Trung vào lúc 22h ngày 21/7/2016 cũng tại khu vui chơi giải trí bắn cá và khoảng 2h30 ngày 26/7/2016 tại phòng trọ của Nguyễn Hữu Khai ở phường Phú Tài. Biết Hân bị bắt quả tang, Khai về báo cho Đại biết và Đại đưa số ma túy có trọng lượng 1,1356 gam Methamphetamine cho Khai cất giữ. Đến trưa ngày 27/7/2016, Khai đưa số ma túy trên cho Huỳnh Tân Trà giữ. Trà bỏ số ma túy trên vào cốp xe mô tô dựng trước của phòng của Đại, sau đó thì bị phát hiện.

ĐẮC PHÚ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xét xử 4 đối tượng “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”