Theo dõi trên

Xử phạt 233 vụ vi phạm khai thác hải sản

30/08/2021, 11:31

BT- Từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp tập trung thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài (IUU) và khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU theo ý kiến kết luận của đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra trường hợp tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ. Về vi phạm IUU khác, trong tháng 8/2021 đã phát hiện và xử phạt 21 vụ vi phạm với các hành vi khai thác thủy sản sai vùng, không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển, sử dụng tàu cá không đăng ký...Tính tổng từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp đã xử phạt 233 vụ.

Liên quan đến khai thác hải sản, từ đầu tháng 8/2021 thời tiết ít thuận lợi, gió thổi mạnh, đồng thời TP. Phan Thiết và thị xã La Gi đang áp dụng Chỉ thị số 16 nên nhiều tàu thuyền nằm bờ, không hoạt động. Sản lượng khai thác hải sản tháng 8/2021 ước đạt 14.800 tấn, lũy kế 137.000 tấn/kế hoạch 210.000 tấn (65,2%), giảm 4,8% so cùng kỳ.       

M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử phạt 233 vụ vi phạm khai thác hải sản