Theo dõi trên

Xã Mương Mán (Hàm Thuận Nam): Người dân đang khát nước sạch

20/03/2016, 12:35

Hiện gần 2.000 hộ dân/3 thôn của xã Mương Mán đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trong mùa nắng hạn. Nguồn nước sông Mương Mán cạn khô, trơ đáy. Còn các giếng khoan lượng nước cũng không nhiều. Theo ông Nguyễn Anh Phong – Chủ tịch xã Mương Mán cho biết: toàn xã chưa có hệ thống nước máy, hầu hết người dân đang sử dụng nước giếng, sông là chủ yếu. Thời điểm này, tình trạng thiếu nước của người dân đã bắt đầu căng thẳng. Rất mong tỉnh quan tâm sớm bố trí kinh phí đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân.

K. Ngọc – M. Vân

  • Cả xóm Ga của thôn Đằng Thành đều phụ thuộc từ nguồn nước sông Mương Mán để sinh hoạt hằng ngày. Giờ đã cạn khô, trơ đáy
  • Bà Trương Thị Đăng Huyền xây những bể chứa nước, tích trữ nước mưa nhưng cũng đang cạn kiệt
  • Bà Trương Thị Đăng Huyền xây những bể chứa nước, tích trữ nước mưa nhưng cũng đang cạn kiệt
  • Cụ ông Trần Văn Nở (82 tuổi) ở xóm Ga trung bình mỗi tháng phải tốn trên 160.000 đồng mua nước sinh hoạt sử dụng
  • Cụ ông Trần Văn Nở (82 tuổi) ở xóm Ga trung bình mỗi tháng phải tốn trên 160.000 đồng mua nước sinh hoạt sử dụng
  • Người dân thôn Đằng Thành phải  mua nước giếng về trữ trong các bể chứa bằng xi măng và thùng nhựa để dành xài. Tuy nhiên, nước phần lớn đều bị nhiễm phèn, không đảm bảo vệ sinh
  • Thiếu nước, nhiều người dân đang sử dụng nước uống đóng chai từ nhiều cơ sở không hợp vệ sinh với giá 14.000 đồng/thùng
  • Nhiều diện tích thanh long đang chong đèn bị thiếu nước và chết cháy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xã Mương Mán (Hàm Thuận Nam): Người dân đang khát nước sạch