Thay đổi “chỗ ngồi” kéo theo nhiều thay đổi khác
Pháp luật - Ngày đăng : 09:54, 09/08/2017
Ảnh minh họa |
Về nguyên tắc thì bên buộc tội và bên gỡ tội ngang hàng nhau trước Hội đồng xét xử. Nhưng việc bố trí đại diện Viện kiểm sát ngồi trên cao, ngang hàng Hội đồng xét xử lại không bình đẳng. Khi tranh tụng luật sư của bị cáo phải ngước mặt nhìn lên để đối đáp với công tố viên. Còn công tố viên thì ngồi trên cao “phán” lời buộc tội xuống. Theo tinh thần cải cách tư pháp, giới luật sư đã kiên trì kiến nghị thay đổi điều này.
Tôi được biết Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành thông tư số 01/2017/TT-TANDTC về sắp xếp lại vị trí của các cơ quan tiến hành tố tụng trong phòng xử án các vụ án hình sự. Theo đó (từ ngày 1/1/2018) đại diện Viện kiểm sát nay phải ngồi dưới Hội đồng xét xử, ngang hàng với luật sư, cũng như ngang hàng với bị cáo và các thành phần tham gia tố tụng khác.
Không phải luật sư nhưng tôi ủng hộ sự thay đổi này, bởi chỗ ngồi trong một phiên tòa rất có ý nghĩa, và thay đổi chỗ ngồi chắc chắn sẽ kéo theo nhiều thay đổi khác.
Khôi Nguyên