Nạn nhân bị tai nạn giao thông đang cần giúp đỡ

Pháp luật - Ngày đăng : 15:02, 23/03/2018

BTO- Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm một thiếu phụ ở thị trấn Lương Sơn (Bắc Bình) hôm mê sâu, sáng 23/3, anh Phạm Ngọc Điệp (SN 1995, ngụ thị trấn Lương Sơn (Bắc Bình), cho biết: chi phí điều trị cho vợ đã lên đến 50 triệu đồng, vượt ngoài khả năng chi trả của gia đình…
                       
      Chiếc xe gây tai nạn và hình ảnh trích xuất từ camera

Vụ tai nạn làm chị Duyên bị xuất huyết não, gãy xương đòn. Số tiền điều trị cho chị Duyên tại Bệnh viện An Phước nay đã lên đến 50 triệu đồng. Được biết, đứa con của vợ chồng anh Điệp nay mới 14 tháng tuổi, anh Điệp là lao động chính của gia đình, thu nhập khoảng 3,5 triệu đồng/tháng. Vì vậy, khi chị Duyên bị tai nạn giao thông, gia đình càng lâm vào tình cảnh khó khăn hơn.

Theo anh Phạm Ngọc Điệp, gia đình chỉ mong người gây tai nạn biết tình trạng của Duyên, cùng lo chi phí vì gia đình không còn tiền để kéo dài thời gian điều trị thêm nữa. Liên quan đến trường hợp này, Công an huyện Bắc Bình đã thụ lý vụ việc, đang xác minh người gây tai nạn để xử lý theo quy định.

LÊ PHÚC