Khai hội xuân Mậu Tuất tại Trung tâm Trưng bày Văn hoá Chăm

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 15:53, 18/02/2018

Với ý nghĩa tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho đồng bào Chăm và thu hút khách tham quan đến nghiên cứu và hưởng thụ giá trị văn hoá dịp Tết cổ truyền, chuỗi hoạt động gồm: Hội thi nâng cao tay nghề dệt truyền thống Chăm lần thứ IX; Liên hoan ca múa nhạc và trình diễn trang phục truyền thống Chăm; chương trình nghệ thuật do Đoàn Ca múa nhạc Hoa Nắng biểu diễn với các bài hát Hoa nắng, Anh mang theo mùa xuân, múa Giáng xuân.

Tiếp sau nghi thức khai mạc là Hội thi nâng cao tay nghề dệt truyền thống Chăm với sự tham gia của 07 nghệ nhân đến từ xã Phan Hoà (Bắc Bình, Bình Thuận) và làng Mỹ Nghiệp (Ninh Phước, Ninh Thuận). Tham gia trình diễn làm gốm truyền thống là các nghệ nhân xã Phan Hiệp (Bắc Bình). Ngoài ra, còn có 03 gian hàng ẩm thực của 3 nền văn hoá: Chăm, Kinh, Hoa, thu hút đông đảo du khách với các món ăn đặc sắc như: bánh đúc, khổ nhục,vịt dằm, bánh căn, bánh xèo.

Đến tham quan Trung tâm Trưng bày văn hoá Chăm dịp tết Mậu Tuất (mùng 2 - 3 tết), khách tham quan còn được chiêm ngưỡng 953 hiện vật gốc các loại có giá trị về niên đại văhoáóa lịch sử qua sưu tầm, chuyển nhượng bổ sung vào bộ sưu tập; 48 ảnh tư liệu về Bác Hồ với Quốc hội; 30 ảnh phong cảnh quê hương Bình Thuận; các trò chơi dân gian có thưởng;tour tham quan các điểm di tích lịch sử - văn hóa Chăm.

         
         
   
         
   
         
         
   

Nguyên Vũ