Hiệp hội đua ngựa Hàn Quốc: Muốn đầu tư trường đua ngựa ở Bình Thuận

Xã hội - Ngày đăng : 11:11, 29/03/2017

BTO- Chiều ngày 28/3,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa đã có buổi tiếp và làm việc với Hiệp hội Đua ngựa Hàn Quốc do ông Kang Ki Kwon – Nguyên Bí thư đảo Jeju làm Trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Bình Thuận.

Theo ông Kang Ki Kwon, Bình Thuận là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển với môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Nên mục đích chuyến sang thăm và làm việc tại Bình Thuận lần này nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư xây dựng trường đua ngựa. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ hình thành loại hình thể thao giải trí hấp dẫn phục vụ cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc – Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh Hiệp hội Đua ngựa Hàn Quốc đã nghiên cứu, lựa chọn triển khai dự án trường đua ngựa tại Bình Thuận. Dự án được triển khai sẽ là một điểm đến mới, phục vụ cho thể thao và du lịch, góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, giải trí. Ông  khẳng định:  Bình Thuận sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư được kinh doanh trong chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư; là chỗ dựa vững chắc về mặt pháp lý để doanh nghiệp đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tuy nhiên, dự án thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, do đó, đề nghị Hiệp hội tiếp tục nghiên cứu để thống nhất về nội dung, phạm vi đầu tư, UBND tỉnh sẽ sớm xem xét. Đồng thời,  phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan hoàn thành các thủ tục theo quy định, trình các Bộ, ngành chức năng và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Ngọc Diệp