Làm rõ việc buông lỏng quản lý, bảo kê cho “cát tặc” ở Hàm Tân

Xã hội - Ngày đăng : 10:34, 25/10/2017

BTO- Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, ngày 23/10 về xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ cát trái phép trên địa bàn huyện Hàm Tân.

Hàm Tân hiện có 2 Tổ kiểm tra liên ngành 2893 và 615, nhưng tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản cát trái phép trên địa bàn huyện vẫn diễn ra. Tại 3 xã: Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải (Hàm Tân) tình trạng trên diễn ra ngày càng phức tạp; có hiện tượng công khai khai thác, thách thức chính quyền, xem thường pháp luật. Thủ đoạn nổi lên là sau khi khai thác khoáng sản trái phép, các đối tượng tổ chức vận chuyển đến các điểm tập kết trung gian núp bóng các điểm đăng ký kinh doanh vật liệu xây dựng và sử dụng hóa đơn chứng từ mua từ các nơi để mua bán khoáng sản khai thác trái phép.  

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hàm Tân làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã, huyện vì để diễn ra tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép kéo dài; xác minh có hay không tình trạng “bảo kê”, buông lỏng quản lý. Trường hợp phát hiện cán bộ, đảng viên có hành vi “bảo kê”, móc nối, bao che, dung túng phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

 Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Hàm Tân, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý thị trường, Đoàn kiểm tra liên ngành 969 của tỉnh xử lý các đối tượng tổ chức khai thác, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ cát lậu, nhất là  đối tượng cầm đầu, móc nối,...  

LÊ PHÚC