La Gi:Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng Bình Thuận

Xã hội - Ngày đăng : 09:26, 02/04/2019

BT- Hướng đến kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2019), giải phóng thị xã La Gi (23/4/1975-23/4/2019), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), trong những ngày tháng 4, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng sẽ được thị xã La Gi tổ chức. Theo đó, thị xã sẽ tổ chức viếng Đài Liệt sĩ và dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách gắn với phát động thi đua trên toàn thị xã. Dịp này, La Gi cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền và văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như cuộc thi ca nhạc Bolero; đua thuyền, lắc thúng, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, hội thi chim hót.

Đặc biệt, vào ngày 7/4, thị xã sẽ phối hợp tổ chức chương trình ca nhạc nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận tại Khu quy hoạch Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Phước Hội... Song song, thị xã La Gi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức: pa nô, băng rôn, áp phích, cờ phướn, cờ dây... trước và trong đợt kỷ niệm.

 T.H