Theo dõi trên

Ai Cập có thể tiếp tục chiến dịch an ninh ở Sinai

27/02/2018, 15:58 - Lượt đọc: 93

Cùng với các chiến dịch an ninh khác, hồi đầu tháng 2 này, Ai Cập đã thực hiện Chiến dịch chống khủng bố Sinai 2018.

Tham mưu trưởng quân đội Ai Cập Mohamed Farid đã kêu gọi Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi mở rộng Chiến dịch Sinai 2018 hơn ba tháng, nhằm thiết lập an ninh ở Bắc Sinai.

                
      
         Tham mưu trưởng quân đội Ai Cập Mohamed Farid.    Ảnh: Al Ahramonline

Tướng Farid đưa ra lời kêu gọi mở rộng chiến dịch an ninh để Bán đảo Sinai được an toàn và chủ nghĩa khủng bố cùng tất cả các yếu tố khủng bố bị loại bỏ.

Chiến dịch huy động lực lượng không quân, hải quân, cảnh sát và biên phòng cùng phối hợp nhằm vào các mục tiêu tổ chức khủng bố và tội phạm ở miền Bắc và Trung tâm Sinai, cũng như các vùng thuộc đồng bằng sông Nile và sa mạc phía Tây.

Theo nguồn tin quân đội Ai Cập, kể từ khi thực hiện Chiến dịch Sinai 2018, quân đội đã  tiêu diệt 71 phần tử cực đoan và bắt giữ 1.852 nghi can, thu giữ nhiều phương tiện vận chuyển, vũ khí, mìn và phá hủy hai đường hầm, 35 lối thoát hiểm.

Lực lượng không quân đã phá hủy 158 địa điểm khủng bố và pháo binh của quân đội đã phá hủy 413 mục tiêu.

Trước đó, hồi tháng 11, sau vụ tấn công khủng bố giết chết hàng trăm tín đồ tại nhà thờ Hồi giáo ở Bắc Sinai, Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã yêu cầu quân đội phải đảm bảo an ninh và ổn định ở vùng phía bắc của Bán đảo Sinai trong vòng ba tháng.

Ngọc Thạch/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ai Cập có thể tiếp tục chiến dịch an ninh ở Sinai