Theo dõi trên

Ấn Độ - Pakistan lại đụng độ ở biên giới, 4 binh sĩ thiệt mạng

17/07/2017, 14:21

Quân đội Pakistan ngày 16/7 cáo buộc phía Ấn Độ đã nổ súng qua biên giới tại khu vực tranh chấp Kashmir làm 4 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Thông báo của quân đội Pakistan nêu rõ, binh sĩ Ấn Độ đã nổ súng vào một chiếc xe của quân đội nước này khi đang đi tuần tại khu vực thung lũng Neelum. Quân đội Pakistan đã buộc phải đáp trả hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai nước có hiệu lực từ năm 2003 này. Phía Ấn Độ hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng trước thông tin. 

                
      
      Bất chấp thỏa thuận    ngừng bắn năm 2003, đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Pakistan ở khu vực    Đường Ranh giới kiểm soát (LoC) vẫn tiếp diễn. Ảnh: Reuters.

Đường Ranh giới kiểm soát (LoC) là ranh giới trên thực tế phân chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn khu vực Kashmir.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, đụng độ giữa binh sĩ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn và thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Cuối năm ngoái, Pakistan từng cáo buộc, đạn súng của Ấn Độ đã bắn trung một chiếc xe buýt chở dân thường nước này tại khu vực Kashmir, làm ít nhất 9 người thiệt mạng.

 Thu Hoài/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ - Pakistan lại đụng độ ở biên giới, 4 binh sĩ thiệt mạng