Theo dõi trên

Bắc cực mất 14.000 tấn băng mỗi giây

24/12/2018, 16:30

Nghiên cứu mới cho thấy Bắc Cực mất 14.000 tấn băng mỗi giây, khi tỷ lệ băng tan chảy tăng gấp ba lần trong thời gian gần đây.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu môi trường được thực hiện bởi các nhà khoa học Chile, Canada, Mỹ, Hà Lan và Na Uy cho rằng, không phải đợi đến cuối thế kỷ để thấy các vấn đề liên quan đến mực nước biển dâng.

                
      
      Bắc Cực mất 14.000    tấn băng mỗi giây. (Ảnh: Arktika)

Theo báo cáo, băng tan ở Bắc Cực kể từ năm 1971 đã khiến mực nước biển tăng 2,3cm. Ngoài ra, băng tan ở Nam Cực cũng là nguyên nhân khiến mực nước biển dâng. Theo các nhà khoa học, những dữ liệu này là bằng chứng rõ ràng cho thấy sự ấm lên gây ra những thay đổi lớn.

Vũ Anh Tuấn/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc cực mất 14.000 tấn băng mỗi giây