Theo dõi trên

Báo Hàn: Mỹ sẽ sớm chấm dứt lệnh cấm đi lại tới Triều Tiên

09/08/2018, 09:46

Theo Korea Times, lệnh cấm các công dân Mỹ đi lại tới Triều Tiên dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng 8/2018.

Korea Times của Hàn Quốc cho biết, chính phủ Mỹ vẫn chưa thông báo gia hạn lệnh cấm đi lại tới Triều Tiên. Lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày 1/9/2017 trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang vì những vụ thử tên lửa đạn đạo liên lúc địa khi đó.

                
      
      Lệnh cấm đi lại tới    Triều Tiên được Mỹ áp dụng từ ngày 1/9/2017. Ảnh: Youtube

Lệnh cấm cũng được ban hành sau cái chết của Otto Warmbier, một sinh viên người Mỹ tới Triều Tiên năm 2016. Warmbier bị kết án 15 năm lao động khổ sai vì tội ăn cắp biểu ngữ tuyên truyền ở một khách sạn tại Bình Nhưỡng.

Sau 17 tháng bị giam, Warmbier được thả vào tháng 6/2017 sau khi bị hôn mê và được đưa về Mỹ, nhưng đã chết ở Ohio vài ngày sau đó.

Bộ Ngoại giao Mỹ khi đó lên tiếng chỉ trích Triều Tiên, nhưng không bình luận về tình trạng xung quanh cái chết của Warmbier.

Trong một thông báo ngày 25/7/2017, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Do căng thẳng leo thang và những rủi ro nghiêm trọng của việc bắt giữ và giam giữ lâu dài, Bộ sẽ sớm áp dụng lệnh cấm và hạn chế đi lại đối với tất cả người Mỹ sử dụng hộ chiếu để đi lại tới Triều Tiên”.

Theo lệnh cấm này, công dân Mỹ muốn tới Triều Tiên cần phải có xác nhận hộ chiếu đặc biệt từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo Sputnik, ít nhất 16 công dân Mỹ bị giam giữ ở Triều Tiên trong 10 năm qua, trong đó có cả những người Mỹ tới Triều Tiên theo các tour du lịch hợp pháp.

“Chúng tôi tìm cách ngăn chặn các vụ bắt giữ công dân Mỹ trong tương lai từ phía Triều Tiên để tránh có thêm một thảm kịch khác như những gì Otto Warmbier và gia đình anh ta đã trải qua”, Thông báo của Bộ ngoại giao Mỹ tháng 7/2017 cho biết.

Thùy Linh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Hàn: Mỹ sẽ sớm chấm dứt lệnh cấm đi lại tới Triều Tiên