Theo dõi trên

Bão Kammuri càn quét ở Philippines: Ít nhất 17 người chết

04/12/2019, 15:56

Số người thiệt mạng sau khi bão Kammuri đổ bộ vào phía nam thủ đô Philippines đã tăng lên 17.

Cơ quan chức năng sở tại đã tiếp tục tiến hành sơ tán người dân tại những khu vực mà bão đi qua để ngặn chặn thương vong có thể còn xảy ra.

Bão Kammuri, cơn bão thứ 20 mà Philippines phải hứng chịu trong năm nay, đã đổ bộ quốc gia này vào tối 2/12 (theo giờ địa phương), khiến hàng trăm nghìn người dân phải sơ tán và hàng trăm chuyến bay phải hủy bỏ.

                
      
      Đường phố đổ nát tại    thị trấn Camalig, Philippines sau cơn bão Kammuri vào ngày 3/12.    Ảnh: Reuters

Theo báo cáo từ cảnh sát và cơ quan kiểm soát thảm họa Philippines, đã có 5 người chết ở khu vực Bicol, trong đó có 3 người chết đuối, 11 người thiệt mạng ở các vùng khác tại đảo Luzon và 1 người ở đảo Visayas.

Các quan chức địa phương cho biết, bão Kammuri càn quét đã làm thiệt hại về tài sản nông nghiệp trị giá ít nhất 800 triệu peso (tương đương 21,3 triệu USD), chỉ riêng ở khu vực Bicol và Tây Nam Tagalog.

12 tuyến đường và 3 cây cầu tại Philippines vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Cơn bão Kammuri cũng làm gián đoạn lịch trình của một số sự kiện tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEAGAMES 30) mà Philippines đang tổ chức.

Khoảng 345.000 người vẫn đang phải trú tránh tại các trung tâm sơ tán và chờ đợi chính quyền tiến hành dọn dẹp, sửa chữa cơ sở hạ tầng sau bão để họ có thể trở về nhà, Mark Timbal - người phát ngôn của cơ quan kiểm soát thảm họa Philippines trả lời Đài truyền hình ANC.

“Cơn bão đi qua để lại nhiều thiệt hại như đổ cây, hư hỏng mái của nhiều ngôi nhà và các cơ quan Chính phủ”, ông Timbal cho biết.

Sức gió của bão Kammuri đã suy yếu còn 100km/h khi di chuyển ra Biển Đông. Theo dự báo, cơn bão sẽ tiếp tục suy yếu và hoàn toàn ra khỏi Philippines vào tối 4/12.

Trung bình mỗi năm có 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines, quốc gia gồm hơn 7.000 hòn đảo.

CTV Mai Trang/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão Kammuri càn quét ở Philippines: Ít nhất 17 người chết