Theo dõi trên

Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản sau hơn 10 năm lẩn trốn

13/04/2019, 08:15

 BTO- Sáng 11/4, Công an Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội “Giết người, cướp tài sản” sau hơn 10 năm lẫn trốn.

Đối tượng Trần Hữu Nghĩa, SN 1987, trú tại ấp Kinh Hoàn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã gây ra vụ trọng án “giết người, cướp tài sản” trên địa bàn tỉnh vào năm 2009. Sau khi gây án, đối tượng Nghĩa bỏ trốn, sống lang bạt nhiều tỉnh. Sau đó đến phường Mũi Né (Phan Thiết) sinh sống. Tại đây, đối tượng tự nhận mình tên là Sơn Lắm, người dân tộc Khơ Me, SN 1988, nhà ở tỉnh Vĩnh Long.

Trong vỏ bọc với cái tên mới là Sơn Lắm, Trần Hữu Nghĩa sống chui nhũi và liên tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại phường Mũi Né và một số phường khác trên địa bàn TP Phan Thiết. Với hành vi trên, tháng 4/2010, Nghĩa bị đưa vào Cơ sở giáo dưỡng Huy Khiêm rèn luyện. Sau khi được giáo dưỡng về, Nghĩa lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp để có tiền thỏa mãn cơn khát ma túy đá.

Tháng 3/2015, Tòa án tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Nghĩa  9 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản” và thi hành án tại Trại giam Huy Khiêm. Thi hành xong bản án, Nghĩa về lại địa phương. Trong khi chưa được xóa án tích, đối tượng lại tiếp tục hành vi trộm cắp và sử dụng ma túy. Cuối tháng 3/2019, Tòa án TP Phan Thiết tiếp tục cho cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện bắt buộc tỉnh Bình Thuận.

 Sau một thời gian tra cứu, truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã truy tìm ra tung tích của Sơn Lắm, đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản chính là Trần Hữu Nghĩa, thủ phạm gây ra vụ án “giết người, cướp tài sản” tại tỉnh Cà Mau cách đây hơn 10 năm. Đối tượng Nghĩa đã bị bắt giữ và di lý về Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Bích Thuận



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản sau hơn 10 năm lẩn trốn