Theo dõi trên

Bầu cử Tổng thống Congo: Lãnh đạo đối lập giành chiến thắng

10/01/2019, 15:11

Ủy ban bầu cử Cộng hòa dân chủ Congo ngày 10/1 tuyên bố, lãnh đạo đối lập Felix Tshisekedi là người chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống ngày 30/12/2018.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Corneille Nangaa cho biết, ông Felix Tshisekedi nhận được hơn 7 triệu phiếu bầu, so với khoảng 6,4 triệu phiếu của các ứng cử viên Martin Fayulu và 4,4 triệu phiếu cho ứng cử viên Emmanuel Ramazani Shadary.

                
      
      Lãnh đạo đối lập Felix    Tshisekedi là người chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống ngày    30/12/2018. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, một phái bộ giám sát từ Hội đồng giám mục của Giáo hội (CENCO) cho biết, ứng cử viên đối lập khác - ông Martin Fayulu mới là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này. Kết quả trái ngược này có thể tạo ra những căng thẳng giữa chính phủ Congo và Giáo hội - được coi là một trong những thể chế có ảnh hưởng nhất tại Congo.

Hôm 30/12 vừa qua, cử tri quốc gia châu Phi này đã tiến hành bầu chọn Tổng thống. Cuộc bầu cử này được kỳ vọng đánh dấu sự chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên.

Phạm Hà/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bầu cử Tổng thống Congo: Lãnh đạo đối lập giành chiến thắng