Theo dõi trên

Bộ trưởng Nội vụ Pháp: Nguy cơ khủng bố ở Pháp vẫn “rất cao”

07/10/2019, 16:22

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, kể từ năm 2003, cảnh sát Pháp đã ngăn chặn khoảng 59 vụ tấn công khủng bố, riêng năm nay đã ngăn được 3 vụ.

Hôm nay (7/10), Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner đã bày tỏ mối lo ngại về nguy cơ khủng bố ở nước này vẫn ở mức “cao đến rất cao”, sau khi hôm 3/10 vừa qua tại Thủ đô Paris xảy ra vụ tấn công của một kẻ có dấu hiệu “Hồi giáo cực đoan” dùng dao đâm chết 3 cảnh sát và 1 nhân viên hành chính.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Castaner. Ảnh: France24.

Theo ông Castaner, kể từ năm 2003 đến nay, cảnh sát Pháp đã ngăn chặn khoảng 59 vụ tấn công khủng bố, trong đó riêng trong năm nay đã ngăn chặn được ba vụ.

Liên quan vụ tấn công hôm 3/10 vừa qua, các công tố viên chống khủng bố ở Pháp cho biết, hung thủ dùng dao giết 3 đồng nghiệp và 1 nhân viên văn phòng đã có liên lạc với các thành viên của tổ chức Falafism, một nhánh cực đoan của Hồi giáo dòng Sunni. Hung thủ ngay sau đó đã bị tiêu diệt.

Ngọc Huân/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Nội vụ Pháp: Nguy cơ khủng bố ở Pháp vẫn “rất cao”