Theo dõi trên

Bom nổ bất ngờ ở chốt an ninh quân đội Ai Cập, 7 người chết

25/07/2017, 16:43

Quân đội Ai Cập dùng xe tăng để đè nổ trái bom trong ô tô nhưng quả bom chỉ nổ khi xe tăng đã di chuyển ra chỗ khác. Bảy dân thường đã chết do vụ nổ.

Phát ngôn viên lục quân Ai Cập cho hay, 7 dân thường – trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng do một trái bom (trong ô tô) phát nổ tại một chốt an ninh trên bán đảo Sinai vào hôm 24/7.

                
      
      Khu vực bán đảo    Sinai. Ảnh: euronews.

Quân đội Ai Cập cho biết, họ đã chặn chiếc xe ô tô nói trên tại một chốt kiểm soát gần thành phố Arish, thủ phủ của tỉnh Bắc Sinai.

Quân đội Ai Cập chủ động cho nổ khối thuốc nổ trong chiếc xe nói trên bằng cách cho xe tăng chạy đè lên.

Tuy nhiên, khi chiếc xe tăng lái đi chỗ khác thì bom mới phát nổ và gây thiệt mạng cho các dân thường đứng gần đó.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Theo quân đội Ai Cập, có 4 tay súng bên trong chiếc xe này.

Phong trào nổi dậy ở khu vực Sinai của Ai Cập đã tăng cường hoạt động kể từ khi quân đội nước này lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo.

Trung Hiếu/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bom nổ bất ngờ ở chốt an ninh quân đội Ai Cập, 7 người chết