Theo dõi trên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau khi nhận được lá thư mật từ Triều Tiên.

28/08/2018, 10:22

Tờ Bưu điện Washington ngày 27/8 thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau khi nhận được lá thư “hiếu chiến” từ một quan chức cấp cao Triều Tiên, chỉ vài giờ trước chuyến thăm được công bố hồi tuần trước.

Bức thư mật khiến chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ bị hủy

         
   

         

         Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Tờ báo trên dẫn lời hai quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết, ông Kim Yong-chol, phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao Động Triều Tiên, người từng dẫn đầu các nhóm đàm phán trước đó với ông Pompeo đã gửi bức mật hôm 24/8. Theo tờ Bưu điện Washington, nội dung chính xác của bức thư không được tiết lộ, nhưng nội dung của nó hiếu chiến đến mức Tổng thống Trump và ông Pompeo phải quyết định hoãn chuyến thăm này.

Chuyến thăm đã được công bố trước đó và ông Pompeo có ý định giới thiệu đặc phái viên mới Stephen Biegun với những người đồng cấp Triều Tiên. Liên quan đến việc hoãn chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo, Tổng thống Trump lần đầu tiên tuyên bố rằng các nỗ lực của ông nhằm buộc Triều Tiên phi hạt nhân hóa đã bị đình trệ kể từ cuộc gặp Thượng đỉnh giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12/6 vừa qua.

Cuối tuần qua, truyền thông Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ đang chơi “hai mặt” và âm mưu chống lại nước này, song không đề cập đến chuyến thăm bị hủy của Ngoại trưởng Pompeo. Các quan chức tình báo và quốc phòng Mỹ nhiều lần bày tỏ nghi ngờ về thiện chí của Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, đồng thời không mấy kỳ vọng chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mike Pompeo có thể tạo ra những kết quả tích cực./.

VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau khi nhận được lá thư mật từ Triều Tiên.