Theo dõi trên

Campuchia đặt mục tiêu rà phá hết bom mìn vào năm 2025

15/05/2018, 14:25

Hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu nổ của Campuchia trong chiến tranh đã diễn ra được 26 năm với nhiều thành tựu tích cực.

Tính từ năm 1992-2017, các bộ ban ngành của Campuchia, và đối tác phát triển đã cố gắng rà phá bom mìn trên diện tích 1.680 km2 để người dân có thể sinh sống, xây dựng, trồng trọt… Số người bị thương vong do bom mìn đã giảm tối đa; năm 1996 là 4.320 người, năm 2017 là 58 người.

                
      
      Một nhân viên rà phá    bom mìn Campuchia đang thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan Rà phá Bom mìn Campuchia cho biết, tính đến nay, Campuchia có diện tích 1.970 km2 nghi ngờ còn bom mìn và chất nổ từ chiến tranh. Để làm sạch diện tích này cần có sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện từ nay đến năm 2025 với mức kinh phí là 406 triệu USD.

Chính phủ Campuchia cũng đã thông qua kế hoạch chiến lược quốc gia rà phá bom mìn 2018-2025, với mong muốn xóa sạch bom mìn trong năm 2025 và xác định tầm nhìn chiến lược: Campuchia là đất nước không còn bom mìn và chất nổ từ chiến tranh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho mỗi người dân và phát triển kinh tế./.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Campuchia đặt mục tiêu rà phá hết bom mìn vào năm 2025