Theo dõi trên

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 6 triệu ca mắc, 366.137 người tử vong

30/05/2020, 08:12

Số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã vượt mốc 6 triệu, trong đó có 366,137 bệnh nhân đã tử vong vì đại dịch này.

Trang thống kê toàn cầu Worldmometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h41 ngày 30/5/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 6.012.571 ca mắc Covid-19 và 366.137 trường hợp tử vong do bệnh này.

                
      
      Đưa bệnh nhân tử vong    do Covid-19 ở New York (Mỹ) lên xe lạnh. Ảnh: AFP.

Như vậy, trong vòng gần 24 tiếng qua, con số người mắc Covid-19 (do virus SARS-CoV-2 gây ra) đã vượt mốc 6 triệu. Cũng trong khoảng thời gian đó, số bệnh nhân Covid-19 trên thế giới tăng thêm 111.664 trường hợp, với số ca tử vong mới là 4.588 ca.

Theo bảng số liệu cập nhật của Worldometer, 10 quốc gia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới hiện nay lần lượt là: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Nga, (4) Tây Ban Nha, (5) Anh, (6) Italy, (7) Pháp, (8) Đức, (9) Ấn Độ, và (10) Thổ Nhĩ Kỳ.

Còn xét về số ca tử vong do Covid-19, 10 nước đứng đầu thế giới gồm: (1) Mỹ, (2) Anh, (3) Italy, (4) Pháp, (5) Brazil, (6) Tây Ban Nha, (7) Bỉ, (8) Mexico, (9) Đức, và (10) Iran.

Như vậy Mỹ tiếp tục là ổ dịch số 1 thế giới khi đứng đầu cả 2 danh sách này. Mỹ hiện ghi nhận 1.791.397 ca mắc Covid-19 và 104.477 trường hợp tử vong do bệnh này.

Brazil cũng có mặt trong cả 2 danh sách nói trên. Chỉ trong thời gian ngắn, Brazil đã trở thành nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 đứng thứ nhì thế giới và số bệnh nhân Covid-19 tử vong đứng thứ 5 thế giới. Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Brazil tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trong bối cảnh Tổng thống nước này thời gian qua liên tục phản đối giãn cách xã hội và cách chức một số quan chức ủng hộ biện pháp này.

Tại khu vực Đông Nam Á, các điểm nóng đáng chú ý về Covid-19 là Singapore (33.860 ca mắc, 611 tử vong), Indonesia (25.216 ca mắc, 1.520 tử vong), Malaysia (7.732 ca mắc, 115 tử vong), và Thái Lan (3.076 ca mắc, 57 tử vong).

Hiện nay đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Trung Hiếu/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 6 triệu ca mắc, 366.137 người tử vong