Chính quyền Biden sẽ bắt tay với
Chính quyền Biden sẽ bắt tay với đồng minh ngăn Trung Quốc “lạm dụng kinh tế”
“Tổng thống cam
kết sẽ chấm dứt sự lạm dụng kinh tế của Trung Quốc trên nhiều mặt trận và cách
hiệu quả nhất để làm điều đó là phối hợp với các đồng minh và đối tác”, Thư ký
báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định.
Chính quyền của Tống
thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu xem xét lại cuộc chiến thương mại của người tiền
nhiệm với Trung Quốc và các hành động khác được thực hiện nhằm đối phó với Bắc
Kinh, đồng thời tuyên bố sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh nhằm ngăn chặn
“sự lạm dụng kinh tế trên nhiều mặt trận” của nước này.

Chính quyền Biden sẽ bắt tay với đồng minh ngăn Trung Quốc “lạm
dụng kinh tế”. Ảnh: Bloomberg
Cam kết về “cách
tiếp cận kiên nhẫn”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 25/1 cho biết, Tổng
thống Biden sẽ “có nhiều cách tiếp cận về Trung Quốc, trong đó bao gồm cả việc
duy trì đòn thuế quan hiện tại và ông muốn đảm bảo rằng mọi bước đi của Mỹ sẽ
được phối hợp với các đồng minh và đối tác, với cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa
tại Quốc hội”.
Cuộc chiến thương
mại giữa Mỹ và Trung Quốc bùng phát năm 2018 dưới thời chính quyền Tổng thống
Donald Trump, hạ nhiệt một năm sau đó khi ông Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc
Lưu Hạc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, theo đó Bắc Kinh cam kết tăng
lượng hàng hóa và dịch vụ mua từ Mỹ.
Ý định của ông Biden
tiếp tục duy trì các đòn thuế quan đã trở thành trọng tâm trong mối quan hệ
Mỹ-Trung, được xem như một dấu hiệu về cách nhà lãnh đạo mới ở Mỹ sẽ giải quyết
mối quan hệ song phương này.
Bản phân tích dữ
liệu thuế quan Trung Quốc do Viện Kinh tế quốc tế Peterson tiến hành tuần trước
cho thấy, Trung Quốc chỉ thực hiện 58% các mục tiêu đặt ra trong thỏa thuận
thương mại giai đoạn 1. Điều này làm dấy lên câu hỏi về việc liệu thỏa thuận
thương mại có khả thi hay không, cho dù không có sự ngắt quãng nào do đại dịch
Covid-19 gây ra.
Nhà Trắng cũng đang
tiến hành đánh giá liên bộ ngành trên nhiều khía cạnh khác của mối quan hệ
Mỹ-Trung, trong đó có cả một sắc lệnh hành pháp của ông Trump về việc cấm các
nhà đầu tư Mỹ mua sản phẩm của 3 công ty công nghệ Trung Quốc.
“Tổng thống cam kết
sẽ chấm dứt sự lạm dụng kinh tế của Trung Quốc trên nhiều mặt trận, và cách hiệu
quả nhất là làm điều đó thông qua sự phối hợp với các đồng minh và đối tác”, bà
Psaki nhấn mạnh.
Tân Tổng thống Biden
đã đảo ngược một số chính sách của người tiền nhiệm ngay trong những ngày đầu
nhậm chức, trong đó có cả việc đưa Mỹ trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí
hậu, nhưng lại chưa có động thái nào liên quan trực tiếp tới Trung Quốc.
Những gì bà Psaki
nói về cách tiếp cận của ông Biden cũng tương tự với những điều mà ông Antony
Blinken – người được đề cử giữ chức Ngoại trưởng, nói về Trung Quốc trong phiên
điều trần tại Thượng viện hồi tuần trước.
“Tổng thống Trump đã
đúng khi có cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc. Dù tôi không đồng tình
với cách mà ông ấy thực hiện trong một số lĩnh vực, nhưng về cơ bản đó là cách
tiếp cận đúng và tôi nghĩ điều đó thực sự hữu ích cho chính sách đối ngoại của
chúng ta”, ông Blinken nói.
Hoàng Phạm/VOV