Theo dõi trên

Chủ đề Triều Tiên nóng trong hội đàm Mỹ - Singapore

24/10/2017, 14:14

 Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Mỹ đặc biệt quan tâm tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ dài 6 ngày, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 23/10 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

                
      
      Thủ tướng Lý Hiển    Long (trái) và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Todayonline.

Ngoài hợp tác song phương, tình hình Triều Tiên được xem là một trong những chủ đề được hai nhà lãnh đạo Mỹ - Singapore đặc biệt quan tâm.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định mối quan hệ ngoại giao bền chặt giữa Mỹ và Singapore: “Mối quan hệ Mỹ và Singapore giúp người dân hai nước chúng ta ngày càng thịnh vượng hơn và an toàn hơn. Giá trị chung mà chúng ta chia sẻ khiến mối quan hệ bằng hữu giữa chúng ta ngày càng bền chặt hơn. Chúng tôi thật may mắn khi có một đối tác tuyệt vời và chân thành như Singapore”.

Ông Donald Trump đồng thời ca ngợi Singapore là nước Đông Nam Á đầu tiên tham gia liên quân chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh, Mỹ đang phối hợp với Singapore để đối phó với mối đe dọa Triều Tiên và đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực.

Về phần mình, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng nói rằng ông đã thảo luận với Tổng thống Donald Trump tình hình trên bán đảo Triều Tiên, bày tỏ Singapore phản đối mạnh mẽ chương trình hạt nhân của Triều Tiên và lên án các hành động của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông hối thúc Mỹ và Triều Tiên đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân ngày càng leo thang ở châu Á.

Ông Lý Hiển Long nói: “Chúng tôi phản đối mạnh mẽ hoạt động hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Giống như Mỹ, chúng tôi lên án các hành động nguy hiểm của Triều Tiên. Những hành động này đặt ra nguy cơ đối với hòa bình và sự ổn định khu vực và thế giới. Tôi chia sẻ với Tổng thống Donald Trump điều mà Singapore cần làm để gây áp lực và cô lập Triều Tiên. Áp lực là cần thiết song vẫn cần đối thoại”.

Ngoài ra, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, lưu ý rằng Singapore và các nước khác trong khu vực “theo dõi mối quan hệ của ông Donald Trump với Trung Quốc rất chặt chẽ” và coi đây là “mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới”.

Trong khuôn khổ hội đàm, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Singapore cũng chứng kiến lễ ký hợp đồng Singapore mua hàng chục máy bay của hãng Boeing trị giá gần 19 tỷ USD.

Singapore là một đối tác chủ chốt của Mỹ về kinh tế và an ninh tại châu Á. Hoạt động thương mại và đầu tư của Singapore tạo ra 250.000 việc làm tại Mỹ, trong khi thương mại song phương với Mỹ tương đương 20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore. Singapore cũng là đối tác châu Á duy nhất đóng góp về nhân sự và phương tiện quân sự cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Singapore sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2018. Năm 2018 cũng được coi là một năm bản lề trong các cuộc đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC).

Hồng Nhung/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ đề Triều Tiên nóng trong hội đàm Mỹ - Singapore