Theo dõi trên

Đàm phán hòa bình Syria ở Kazakhstan không có tiến triển

17/02/2017, 17:10

Hôm 16/2, vòng đàm phán lần thứ hai về hòa bình Syria diễn ra 2 ngày ở Astana, Kazakhstan do Nga bảo trợ đã kết thúc mà không có tiến triển nào.

Các bên tiếp tục tranh cãi gay gắt và đổ lỗi cho nhau, khiến hội nghị kết thúc mà không đạt được tuyên bố chung.

                
      
      Đàm phán ở Astana.    Ảnh: new18.

Đàm phán ở Astana là sáng kiến của Nga đưa ra từ cuối năm ngoái với hi vọng sẽ phá vỡ bế tắc trong cuộc nội chiến Syria. Hội nghị Astana lần thứ nhất diễn ra vào tháng 1/2017 đã đem lại những tia hi vọng ban đầu khi lần đầu tiên sau 9 tháng, chính phủ và phe đối lập Syria ngồi vào bàn đàm phán và nhất trí củng cố lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên vòng đàm phán thứ hai, tạm gọi là Hội nghị Astana 2 gặp rất nhiều rắc rối ngay từ ngày khai mạc. Phe đối lập sau những tranh cãi nội bộ vào phút chót chỉ cử 1 phái đoàn nhỏ đến dự hội nghị chậm 1 ngày.

Trưởng đoàn đàm phán chính phủ Syria Bashar Jaafari cho rằng, phe đối lập Syria không nghiêm túc và muốn phá vỡ đàm phán ở Astana.

Ông cho rằng, Hội nghị đã không đưa ra được tuyên bố chung do phái đoàn phe đối lập và phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ thiếu trách nhiệm đến muộn, khiến phiên thảo luận chung bị chậm 1 ngày: "Việc các phái đoàn đến muộn chứng tỏ họ thiếu tinh thần nghiêm túc đối với Hội nghị. Điều đó chứng tỏ họ không chỉ thiếu nghiêm túc mà không có thiện chí trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến và họ muốn phá vỡ sự thành công của Hội nghị Astana.”

Ông Jaafari cũng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút binh sỹ ra khỏi Syria, đóng cửa biên giới để ngăn quân khủng bố xâm nhập vào Syria nếu nước này muốn là nhà bảo trợ thực sự cho lệnh ngừng bắn ở Syria. Ông tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ nên chịu trách nhiệm về việc vi phạm chủ quyền của Syria, chịu trách nhiệm về an ninh tại đường biên giới chung với Syria dài 910km.

Đáp lại, phe đối lập thì cáo buộc chính phủ Syria và Iran thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn và cáo buộc Nga thất bại trong việc buộc các bên thực thi ngừng bắn. Trước những tranh cãi này, Trưởng đoàn đàm phán Nga Alexander Lavrentiev cho rằng sẽ còn mất nhiều thời gian để chính phủ và phe đối lập Syria có thể đối thọai trực tiếp với nhau.

Ông Lavrentiev nói: “Đánh giá về vòng đàm phán này, tôi có thể nói rằng, sẽ còn mất nhiều thời gian nữa để 2 bên tham chiến có thể đàm phán trực tiếp với nhau. Như tôi đã nói, phe đối lập và chính phủ Syria gần như không có một chút niềm tin lẫn nhau. Hai bên vẫn cáo buộc nhau nhưng chúng tôi tin rằng, chúng ta cần cố gắng, nhích từng bước, để không cho xung đột có cơ hội bùng phát.”

Nga cũng đề xuất một dự thảo về Hiến pháp mới cho Syria và cho biết, nhóm giám sát ngừng bắn 3 bên (gồm Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran) trong thời gian tới sẽ mở rộng nhiệm vụ là tìm kiếm giải pháp chính trị.

Một nhà ngoại giao Pháp dự hội nghị với tư cách quan sát viên cho rằng Hội nghị thất bại cũng vì một số nguyên nhân khác như Nga muốn mở rộng sang nhiều nội dung khác như tìm kiếm giải pháp chính trị, chứ không gói gọn ở vấn đề ngừng bắn, trong khi phe đối lập chỉ muốn tập trung vào việc ngừng các cuộc không kích và thả tù binh.

Phe đối lập muốn các chủ đề lớn khác sẽ được thảo luận tại Hội nghị cấp cao hơn do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ khai mạc chính thức vào ngày 23/2 tới.

Trần Nga/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đàm phán hòa bình Syria ở Kazakhstan không có tiến triển