Theo dõi trên

Đánh bom xe nhằm vào Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul

31/07/2017, 16:25

Một loạt tiếng bom nổ và tiếng súng vang lên làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 31/7.

Một nguồn tin an ninh nói với AFP rằng một kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt bom xe trước Đại sứ quán Iraq ở Kabul.

                
      
      Hiện trường vụ tấn    công. Ảnh: Twitter.

Quan chức giấu tên này cho hay, “dân thường đang được sơ tán” khỏi khu vực này trong lúc vụ đấu súng vẫn đang diễn ra.

Các phóng viên AFP và cư dân địa phương nghe được ít nhất 4 tiếng nổ lớn cùng tiếng súng và tiếng lựu đạn gần khu vực ngoại giao của thủ đô Afghanistan vào thời điểm sau 11h giờ địa phương (tức 13h30 giờ Việt Nam).

Lực lượng an ninh đã được triển khai nhanh chóng tới khu vực cùng xe cứu thương.

Khói đen bốc cao lên từ khu vực đánh bom.

Đại sứ quán Iraq nằm ở tây bắc Kabul, trong khu vực có một số khách sạn và ngân hàng cũng như siêu thị lớn và một vài tòa nhà phức hợp của cảnh sát.

Vụ tấn công này là vụ mới nhất ở Kabul trong bối cảnh lực lượng phiến quân Taliban đẩy mạnh các cuộc tấn công của họ trên khắp lãnh thổ Afghanistan khi thời tiết ấm hơn.

Tuần trước, một chiếc xe bom đã phát nổ ở thành phố này trong giờ cao điểm khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy, gần 20% các ca tử vong của dân thường ở Afghanistan trong nửa đầu năm 2017 là ở thủ đô Kabul.

 Trung Hiếu/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh bom xe nhằm vào Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul