Theo dõi trên

Dịch sốt xuất huyết hoành hành tại một số nước châu Á

01/08/2017, 14:52

Một số nước châu Á đang nỗ lực kiểm soát dịch sốt xuất huyết, đến nay đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.

Tại Malaysia, Bộ Y tế nước này tiếp tụ hối thúc các cơ quan chức năng và người dân nước này chung tay chống lại dịch sốt xuất huyết đang tiến triển xấu tại đây. Theo Bộ trưởng Y tế S. Subramaniam, đến thời điểm hiện tại, nước này đã ghi nhận 51 nghìn ca sốt xuất huyết, trong đó có hơn 122 trường hợp tử vong nhiều nhất là ở Johor, thủ đô Kuala Lumpur, bang Perak và Selangor.

                
      
      Phun thuốc muỗi phòng    chống sốt xuất huyết ở Sri Lanka. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Malaysia cam kết sẽ dành mọi ưu tiên cũng như thực hiện tất cả các biện pháp có thể để kiềm chế bệnh dịch.

Bộ Y tế Sri Lanka cho biết, tính đến ngày 29/7, dịch sốt xuất huyết đã gây ra cái chết cho hơn 300 trường hợp kể từ đầu năm và hơn 100 nghìn người nhiễm bệnh, con số cao gần gấp 4 lần của năm 2016. Một nửa trong số đó ghi nhận tại phía Tây của đảo quốc này, trong đó bao gồm thủ đô Colombo.

Trong bối cảnh bệnh dịch tiếp tục diễn biến phức tạp chưa từng có trong lịch sử, chính phủ Sri Lanka đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ các trường học, cơ quan công sở cho đến hết ngày 1/8. Cả quan chức chính phủ và hàng chục nghìn tình nguyện viên Sri Lanka đã cùng tham gia chiến dịch triển khai rộng khắp để diệt muỗi, bọ gậy và làm sạch môi trường.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, nguyên nhân chính khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát dữ dội tại một số nước châu Á vượt ngoài tầm kiểm soát là do một chủng mới về sốt xuất huyết mà hệ miễn dịch của người chưa có sức chống lại.

Các chuyên gia y tế cảnh báo những trận mưa kéo dài kết hợp với điều kiện vệ sinh tồi tệ, thiếu các biện pháp phòng tránh đã tạo điều kiện cho chủng muỗi này phát triển khiến bệnh dịch lan rộng đặc biệt tại các khu đô thị dân cư đông đúc.

Trong nỗ lực giúp các nước dập dịch, Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế thông báo viện trợ khẩn cấp cho Sri Lanka hàng trăm nghìn USD để ngăn ngừa dịch bệnh và hỗ trợ các bệnh viện quá tải.

Trong chuyến thăm 2 ngày đến Sri Lanka tuần trước, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cam kết sẽ cung cấp một khoản tiền lớn giúp Sri Lanka kiểm soát dịch sốt xuất huyết trong vòng từ 4 đến 6 tuần.

“Chúng tôi sẽ dành khoảng 1 triệu AUD (đô la Australia) cho chương trình kiểm soát dịch sốt xuất huyết cho Sri Lanka”, bà Bishop cho biết. “Một nửa trong số đó, sẽ đóng góp vào Tổ chức Y tế thế giới. Cùng với đó,các chuyên gia của trường đại hoạc Monash của chúng tôi sẽ tiếp tục những nghiên cứu và hỗ trợ các bác sĩ, nhân viên y tế của Sri Lanka trong công tác cứu chữa và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp Sri Lanka sớm đẩy lùi  bệnh dịch chết người này”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sốt xuất huyết là căn bệnh phát triển nhanh nhất, hiện đang lưu hành tại hơn 100 quốc gia, với khoảng 390 triệu ca nhiễm hàng năm. Trong khi chưa cóphương pháp điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh, các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người thực hiện lối sống khoa học, phát hiện sớm bệnh để có được sự chăm sóc điều trị hiệu quả nhất, tránh bị nhiễm trùng và những biến chứng làm suy thận hay tổn thương gan dẫn tới tử vong.

Mai Liên/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch sốt xuất huyết hoành hành tại một số nước châu Á