Theo dõi trên

Hãng Pfizer sẵn sàng sản xuất vaccine chống các biến thể mới

15/06/2021, 09:42

Giám đốc điều hành Hãng dược Pfizer của Mỹ - Albert Bourla tin tưởng vào hiệu quả của vaccine phòng chống Covid-19 do công ty sản xuất chống lại biến thể Delta, lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CBS của Mỹ, ông Albert Bourla khẳng định, hãng Pfizer sẽ không cần một vaccine đặc biệt để chống lại các biến thể vì vaccine hiện có đã có thể làm được việc này.

Hãng Pfizer sẵn sàng sản xuất vaccine chống các biến thể mới (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, theo Giám đốc điều hành Albert Bourla, hãng Pfizer sẵn sàng bắt tay bào chế các loại vaccine mới để bảo vệ chống lại các biến thể trong vòng 100 ngày. Ông khẳng định Công ty có hệ thống giám sát ở tất cả các nước trên thế giới, khi một biến thể mới xuất hiện ngay lập tức, công ty cho kiểm tra tác dụng của vaccine trước các biến thể.

Theo Giám đốc điều hành hãng Pfizer, hiện chưa thể xác định có cần mũi tiêm nhắc lại sau khi tiêm 2 liều tiêm vaccine của Pfizer hay không. Các nghiên cứu đang xem xét vấn đề này. Nhưng dựa trên các dữ liệu, hãng Pfizer cho rằng, nên có mũi tiêm nhắc lại, tức là mũi tiêm thứ ba trong vòng 8 đến 12 tháng sau mũi tiêm thứ 2.

Hãng Pfizer cũng hi vọng có thể “cải tiến” vaccine hiện có để không cần thiết phải bảo quản ở nhiệt độ siêu lạnh âm 70 độ C, đồng thời dự tính vaccine sẽ được phê duyệt dùng cho trẻ em từ 5 tuổi.

Trần Nga/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tài sản trí tuệ hỗ trợ nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực
Sở hữu trí tuệ gắn với mục tiêu phát triển bền vững bằng sự đổi mới và sáng tạo là chủ đề hội nghị được Sở Khoa học & Công nghệ (KH & CN) tổ chức trung tuần tháng tư, hưởng ứng chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024 là “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới sáng tạo”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hãng Pfizer sẵn sàng sản xuất vaccine chống các biến thể mới