Theo dõi trên

Hãng S&P: Venezuela đã vỡ nợ với khoản nợ 60 tỷ USD không trả đúng hạn

15/11/2017, 17:10 - Lượt đọc: 33

Hãng S&P Global Ratings vào cuối ngày 13/11 tuyên bố Venezuela đã vỡ nợ sau khi đáo hạn vào tháng 10 vừa qua.

Hãng xếp hạng nói trên đã hạ cấp độ nợ quốc gia của Venezuela xuống mức “vỡ nợ có lựa chọn”. Điều này có nghĩa là Venezuela bỏ qua việc thanh toán trái phiếu cụ thể nhưng vẫn cam kết thanh toán các khoản nợ quốc tế.

                
      
      Venezuela đang gặp    khó khăn vô cùng lớn về kinh tế và tài chính. Ảnh: Getty.

Hãng S&P cho biết, có tới 50% khả năng Venezuela sẽ lại rơi vào tình trạng vỡ nợ lần nữa trong vài tháng tới.

Hiện số tiền mà nước này nợ lớn hơn nhiều số tiền có trong ngân hàng của họ.

Cụ thể Venezuela nợ hơn 60 tỷ USD từ những người nắm giữ trái phiếu. Ngân hàng trung ương Venezuela thì chỉ còn lại 9,6 tỷ USD.

Đã thế nhiều trái phiếu Venezuela lại không được mua trực tiếp từ chính phủ. Trên thực tế nhiều người buôn bán trái phiếu đã mua trái phiếu từ các đối tượng khác trên chợ “thứ cấp”, và tiền từ việc bán trái phiếu đó đi vào các ngân hàng hoặc hãng đầu tư ở phía bên kia của giao dịch chứ không phải là vào tay chính phủ Venezuela.

Trung Hiếu/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hãng S&P: Venezuela đã vỡ nợ với khoản nợ 60 tỷ USD không trả đúng hạn