Theo dõi trên

Hơn 15.000 ca tử vong do Covid-19 ở Philippines

13/04/2021, 15:23

Theo Bộ Y tế Philippines, có 1.700 trường hợp tử vong do Covid-19 trong tuần qua, chiếm 11% tổng số ca tử vong của đất nước này. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Philippines hiện nay là 1,73%. Trong khi đó, 4 ngày liên tiếp số ca mắc Covid-19 cũng trên 10.000 ca, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên thành 876.225 ca.

 Trong những ngày vừa qua, Philippines tiếp tục vật lộn với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 khi liên tục chứng kiến các ca mắc tăng vọt và ghi nhận các ca tử vong liên tục tăng, nâng tổng số người thiệt mạng lên thành 15.149 trường hợp.

Trong một báo cáo khác của nhóm nghiên cứu độc lập OCTA cho thấy, nhiều người dân vùng đô thị Manila đang tử vong do Covid-19 với tỉ lệ tăng lên 2,02% so với mức 1,8% vào tháng 10 năm ngoái.

Sau hai tuần phong tỏa nghiêm ngặt nhất để khống chế số ca mắc Covid-19 tăng đột biến, chính quyền nước này đã nới lỏng biện pháp phong tỏa, đưa vùng đô thị Manila và một số tỉnh trở về trạng thái kiểm dịch cộng đồng nâng cao sửa đổi cho đến cuối tháng 4 để cân bằng giữa việc kiểm dịch và các tác động về kinh tế.

Philippines hiện cũng đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 1 triệu người Philippines đã được tiêm vaccine. Chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người trong năm nay để đạt được miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên hiện tại, Philippines mới nhận đc 2,5 triệu liều vaccine Covid-19 Sinovac từ Trung Quốc và 525.600 liều vaccine AstraZeneca thông qua cơ sở COVAX. Tuy nhiên, trước các báo cáo về nguy cơ gây đông máu, các nhà chức trách Philippines đã đình chỉ việc sử dụng vaccine AstraZeneca cho người dưới 60 tuổi.

Hiện nay Philippines là quốc gia đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á về số ca mắc và tử vong do Covid-19 sau Indonesia./.

Hương Trà/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 15.000 ca tử vong do Covid-19 ở Philippines