Theo dõi trên

Hơn 300 người tại Iran tử vong vì uống methanol phòng chống Covid-19

29/03/2020, 11:21 - Lượt đọc: 19

Hơn 300 người tại Iran đã tử vong do uống methanol sau khi đọc những thông tin thất thiệt cho rằng, rượu có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2.

Một cậu bé 5 tuổi tại Iran đã bị mù sau khi được bố mẹ cho uống methanol vì tin rằng loại chất này có thể giúp con mình phòng chống Covid-19. Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp đau lòng xảy ra tại Iran thời gian qua.

                
      
      Nhân viên y tế dọn    giường bệnh chuẩn bị đón bệnh nhân COVID-19 tại Tehran. Ảnh: AFP.

Những thông tin giả cho rằng rượu có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 xuất hiện từ một bài báo được đăng tải hồi đầu tháng 2 khi trích dẫn lời của một giảng viên người Anh, mà bài báo cho là đã tự chữa khỏi Covid-19 bằng rượu whisky và mật ong. Theo tạp chí Globe and Mail của Canada, dù không có chứng minh khoa học, song thông tin này đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và làm hơn 1.000 người khác bị ngộ độc.

Uống rượu là hành vi bị nghiêm cấm ở Iran, trừ những người thuộc nhóm tôn giáo thiểu số ngoài đạo Hồi. Do đó, nhiều người đã tìm mua rượu lậu chứa methanol để uống và bị ngộ độc. Giáo sư về chống độc Erik Hovda tại Oslo cảnh báo, với cậu bé 5 tuổi bị mù ở trên thì cậu chỉ uống vài ml, song nếm từ 800 đến 1.500 ml thì methanol sẽ gây chết người.

Tại Iran, đại dịch Covid-19 đã làm hơn 2.300 người chết trên tổng số 30.000 người nhiễm bệnh.

Thu Hoài/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 300 người tại Iran tử vong vì uống methanol phòng chống Covid-19