Theo dõi trên

IAEA cảnh báo Triều Tiên không có dấu hiệu dừng phát triển hạt nhân

22/08/2018, 10:51

Trong một báo cáo, IAEA nói rằng cơ quan này không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc Triều Tiên đã dừng các hoạt động hạt nhân.

Trong một bản báo cáo công bố cuối ngày 20/8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nói rằng: “Việc tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân của Triều Tiên và các tuyên bố liên quan của nước này gây lo ngại nghiêm trọng”. IAEA cũng nghi ngờ về thiện chí muốn hủy bỏ kho hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang chỉ đạo về chương trình hạt nhân. Bức ảnh không đề ngày được đăng tải trên KCNA hôm 3/9/2017.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 20/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông tin tưởng Triều Tiên đã có những bước đi cụ thể hướng tới việc phi hạt nhân hóa và ông “nhiều khả năng” sẽ gặp lại Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử ngày 12/6 tại Singapore, nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã nhất trí làm việc để hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên dường như không có dấu hiệu nào cho thấy nước này sẵn sàng từ bỏ kho hạt nhân một cách đơn phương như chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu.

“Vì IAEA vẫn chưa thể tiến hành các hoạt động xác minh ở Triều Tiên, nên thông tin về chương trình hạt nhân của Triều Tiên rất hạn chế. Và vì những hoạt động hạt nhân vẫn đang diễn ra nên những thông tin mà IAEA nắm được lại càng ít đi”, IAEA cho biết.

Báo cáo của IAEA cũng cho biết, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 đã xuất hiện những dấu hiệu về hoạt động của nhà máy hơi nước phục vụ cho phòng thí nghiệm phóng xạ. Tuy nhiên, thời gian hoạt động của nhà máy này không đủ để hỗ trợ quá trình tái xử lý lõi của lò phản ứng hạt nhân.

Việc giải giáp chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và xác minh quá trình này sẽ là một nhiệm vụ lớn và phức tạp. IAEA tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò xác minh.

Thùy Linh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
IAEA cảnh báo Triều Tiên không có dấu hiệu dừng phát triển hạt nhân