Theo dõi trên

Indonesia có nguy cơ đối diện với một đợt sóng lớn khác

26/12/2018, 14:30

Hàng nghìn người dân Indonesia đã phải chuyển đến khu vực cao hơn nhằm tránh nguy cơ một đợt sóng lớn có thể xảy ra trong ngày hôm nay (26/12).

Lực lượng cứu hộ Indonesia tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót sau trận sóng thần xảy ra 5 ngày trước ở nước này khiến ít nhất 429 người đã thiệt mạng. Khoảng 154 người vẫn còn mất tích và hơn 1.400 người khác bị thương.

Hàng nghìn người dân địa phương đã phải chuyển đến khu vực cao hơn nhằm tránh nguy cơ một đợt sóng lớn có thể xảy ra trong ngày hôm nay (26/12).

                
      
      Một thiếu niên đứng    trên đống đổ nát ở tây đảo Java chiều 24/12. (Ảnh: AFP).

Theo ghi nhận của hãng tin Reuters, để đẩy nhanh quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phải huy động cả máy móc hạng nặng, máy bay không người lái, chó nghiệp vụ và camera đặc biệt nhằm phát hiện sự sống và lôi các thi thể bị chôn vùi trong các đống bùn đất và đổ nát ở khu vực duyên hải phía tây đảo Java.

Giới chức Indonesia cho biết, khu vực cứu hộ sẽ được mở rộng về phía Nam sau khi nhiều thi thể bị cuốn trôi được phát hiện tại đây. Theo ông Yusuf Latif, người phát ngôn Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia, có nhiều khu vực được cho là không bị ảnh hưởng song mở rộng tìm kiếm ở các khu vực vùng xa, lực lượng cứu hộ phát hiện thêm nhiều nạn nhân của trận sóng thần tại đây.

Số người chết có thể còn tăng trong bối cảnh lực lượng cứu hộ tiếp tục mở rộng tìm kiếm ở 6 ngôi làng bị cô lập và bị ảnh hưởng của sóng thần, với những đợt sóng cao tới 5 mét.

Cơ quan Khí tượng học và Địa chất Indonesia BMKG đã kêu gọi người dân cần tránh xa khu vực ven biển khoảng 1 km do nguy cơ thời tiết cực đoan trong ngày hôm nay, kèm những đợt sóng lớn lên tới 2 mét.

Nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, trong năm 2018, Indonesia tiếp tục phải hứng chịu nhiều thảm họa thiên tai nghiêm trọng. Nhiều trận động đất xảy ra ở các đảo Lombok vào tháng 7 và tháng 8 vừa qua cùng một trận động đất và sóng thần vào tháng 9 ở một phần đảo Sulawesi đã làm hơn 2.000 người thiệt mạng.

Hồng Nhung/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Indonesia có nguy cơ đối diện với một đợt sóng lớn khác