Theo dõi trên

Iran lên án vòng trừng phạt mới của Mỹ chống đồng minh Syria

19/06/2020, 10:23 - Lượt đọc: 88

Iran cho rằng việc Mỹ áp đặt lệnh cấm vận phi nhân văn sẽ chỉ làm gia tăng nỗi thống khổ của người dân Syria.

Hôm qua (18/6), Iran lên án vòng trừng phạt mới của Mỹ chống đồng minh Syria, cho đây là hành động phi nhân văn, đồng thời tuyên bố sẽ mở rộng quan hệ thương mại với Syria.

Người dân Syria tuần hành ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad ở thủ đô Damascus tháng 3/2012. Ảnh: Reuters.

Trước đó ngày 17/6, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn chưa từng thấy nhằm vào chính quyền Tổng thống Syria Al-Assad nhằm chặn đứng nguồn vốn tài trợ cho chính phủ Syria và buộc nước này quay trở lại đàm phán do Liên Hợp Quốc dẫn dắt để chấm dứt chiến tranh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tuyên bố, khi thế giới đang gồng mình chống dịch Covid-19 thì việc áp đặt lệnh cấm vận phi nhân văn sẽ chỉ làm gia tăng nỗi thống khổ của người dân Syria. Iran sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ kinh tế với Syria.

Iran - quốc gia cũng đối mặt với lệnh cấm vận của Mỹ, là đồng minh thân cận của Tổng thống Syria Al-Assad. Nước này đã cử hàng nghìn binh sỹ tới hỗ trợ chính phủ Syria.

Trần Nga/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Iran lên án vòng trừng phạt mới của Mỹ chống đồng minh Syria