Theo dõi trên

Iraq tuyên bố đặt dấu chấm hết cho “Vương quốc Hồi giáo” của IS

30/06/2017, 15:59

Iraq tuyên bố đã đặt dấu chấm hết cho cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” sau khi giành lại đền thờ Hồi giáo al-Nuri ở Mosul từ tay IS.

Giới chức Iraq dự kiến sẽ giải phóng hoàn toàn Mosul trong vài ngày tới, một chiến thắng mang tính biểu tượng lớn trong cuộc chiến chống khủng bố với sự tham gia của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

                
      
      Binh sĩ Iraq tại    Mosul. Ảnh: AFP

Những tiếng hò reo vang lên không ngớt tại Mosul sau khi các lực lượng Iraq giải phóng Đền thờ Hồi giáo al-Nuri- nơi thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi coi là “Vương quốc Hồi giáo” trong lần xuất hiện công khai duy nhất cách đây 3 năm.

Việc giành lại đền thờ al-Nuri tại Mosul là một chiến thắng mang tính biểu tượng đối với lực lượng Iraq trong chiến dịch quy mô nhằm giải phóng thành trì này từ tay IS suốt 8 tháng qua. Giới chức Iraq tự tin cầm chắc chiến thắng trước IS và sẽ kết thúc cuộc chiến dịch giải phóng Mosul trong vài ngày tới.

Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi khẳng định: “Giờ phút chiến thắng đã tới, chiến dịch giải phóng hoàn toàn Mosul đã bắt đầu. Tôi tuyên bố chúng ta bắt đầu các chiến dịch lịch sử để giải phóng Iraq khỏi chủ nghĩa khủng bố, khỏi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Chúng ta sẽ sớm ăn mừng chiến thắng tại Mosul và tất cả chúng ta sẽ lại sống hòa bình với tôn giáo và tín ngưỡng của mình”.

Iraq phát động chiến dịch giải phóng Mosul từ tháng 10 năm ngoái và đến đầu năm nay đã giành lại kiểm soát khu vực phía Đông thành phố. Với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu, nhiều tháng qua, các lực lượng Iraq tăng cường tấn công để giành lại Thành cổ ở phía Tây Mosul.

Theo nguồn tin quân sự Iraq, nhóm khủng bố IS hiện còn khoảng 200 đến 300 tay súng tại các khu vực phía Tây và Nam Mosul, tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cảnh báo nhóm khủng bố có thể đang giữ hơn 100.000 dân thường làm “lá chắn sống” ở khu vực thành cổ này.

Giải phóng Mosul sẽ là một chiến thắng mang tính biểu tượng quan trọng trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, với những đóng góp từ liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq và Syria, Trung tướng Stephen Townsend cho biết: “Trong hơn 2 năm qua, lực lượng liên quân của hơn 60 quốc gia đã cùng  nỗ lực để đánh bại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chúng tôi đã tiến hành hàng chục nghìn cuộc tấn công chính xác để hỗ trợ các chiến dịch của Iraq. Chúng tôi đã đào tạo và cung cấp trang thiết bị cho hơn 54 nghìn binh sĩ Iraq, cũng như hỗ trợ đến cùng các lực lượng Iraq giải phóng đất nước họ khỏi bóng đen khủng bố”.

Với IS, việc để mất thành trì Mosul sẽ xóa sổ một nửa diện tích lãnh thổ của cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” mà chúng tìm cách dựng lên tại Trung Đông trong 3 năm qua.

Trong khi đó, nửa lãnh thổ còn lại do IS kiểm soát là khu vực Raqqa ở miền Đông Syria, cũng đang bị liên minh chống khủng bố quốc tế và các lực lượng người Kurd siết chặt vòng vây.

Thực tế, cuộc chiến để đánh bật tận gốc IS vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Chân rết của IS đã vươn tới nhiều khu vực khác trên thế giới và nguy hiểm hơn tư tưởng cực đoan của chúng đã bám rễ trong lòng châu Âu hay Mỹ tạo ra mối nguy hiểm chưa từng có mà phương Tây đang phải đối mặt.

Hoàng Lê/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Iraq tuyên bố đặt dấu chấm hết cho “Vương quốc Hồi giáo” của IS