Theo dõi trên

LHQ cảnh báo nạn đói gia tăng trên toàn cầu

17/09/2017, 10:38

BTO - Báo cáo về an ninh và dinh dưỡng lương thực LHQ cảnh báo, tình trạng đói trên toàn cầu gia tăng trở lại sau một thập kỷ suy yếu. Cũng theo báo cáo, hơn 800 triệu người không đủ cơm ăn áo mặc trong năm qua.

         

Báo cáo trên được các cơ quan LHQ bao gồm, Chương trình lương thực thế giới và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) công bố hôm 16/9.

Báo cáo đánh giá: năm 2016 có 815 triệu người thiếu ăn – tăng hơn 38  triệu người so với năm 2015. Đối chiếu con số này thấy tăng hơn cách đây 2 năm và tăng một cách đột ngột năm qua.

Nội dung báo cáo cũng nêu, các cuộc xung đột ở Trung Đông và châu Phi, cũng như tình trạng ấm lên toàn cầu gây ra hạn hán và lũ lụt, làm cho xấu hơn tình hình an ninh lương thực.

155 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị còi cọc hoặc quá nhỏ bé so với lứa tuổi của chúng, 75% trong số chúng là ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột.

Các cơ quan LHQ cho biết, con số (người bị đói) mới này gióng lên hồi chuông báo động, khiến thế giới không thể làm ngơ. Xã hội hoà bình là cần thiết để chấm dứt nạn đói và mọi hình thức suy dinh dưỡng.

Ninh Chinh (theo NHK English)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
LHQ cảnh báo nạn đói gia tăng trên toàn cầu