Theo dõi trên

Liên Hợp Quốc cảnh báo mối đe dọa leo thang sắp xảy ra ở Syria

20/02/2020, 17:09 - Lượt đọc: 39

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria Pedersen cảnh báo "mối đe dọa leo thang sắp xảy ra" ở tây bắc Syria sau các tuyên bố gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an hàng tháng về Syria, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria Geir Pedersen nói rằng không có bất kỳ tiến bộ nào để chấm dứt bạo lực ở phía tây bắc Syria hoặc phục hồi tiến trình chính trị. Ông chỉ ra rằng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào mặc dù các cuộc đàm phán rộng rãi giữa hai bên.

                
      
      Lực lượng quân đội Syria    ở Aleppo. Ảnh: Getty

Theo ông Geir Pedersen các tuyên bố gần đây của các bên cho thấy nguy cơ leo thang sắp xảy ra. Đại diện LHQ cho biết, hơn 900.000 người đã phải di dời khỏi khu vực Idlib trong thời gian qua, trong đó hơn 500.000 người là trẻ em.

Giới phân tích khu vực cũng nhận định sự leo thang mới ở Idlib là một sự thay đổi lớn, với những hậu quả chiến lược cho khu vực và Syria. Các cuộc đụng độ trực tiếp giữa quân đội Syria và Thỗ Nhĩ Kỳ dẫn đến thương vong cho cả hai bên cùng với sự cảnh báo quân đội Syria phải rời Idlib trước cuối tháng 2 và lời đe dọa về một cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ khiến dư luận hết sức lo ngại.

Ngọc Thạch/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên Hợp Quốc cảnh báo mối đe dọa leo thang sắp xảy ra ở Syria