Theo dõi trên

Lũ lụt hoành hành tại Myanmar, hơn 9.000 hộ gia đình phải sơ tán

25/07/2019, 14:44 - Lượt đọc: 6

Bộ Phúc lợi Xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ các nạn nhân vùng thiên tai.

Cơ quan Quản lý thảm họa của Myanmar hôm nay (25/7) thông báo, đợt lũ lụt do mưa lớn đang hoành hành tại tám khu vực và tiểu bang của nước này đã khiến 9. 420 hộ gia đình phải sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn.

                
      
      Người dân sơ tán khỏi    các khu vực ngập lụt ở Bago. Ảnh: THX.

Các khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan bao gồm Bago, Mon, Chin, Rakhine, Kachin…. Nhiều nhà tại các vùng trũng thấp ngập trong biển nước. Các hoạt động cứu hộ và cứu trợ đang diễn ra hết sức khẩn trương. Bộ Phúc lợi Xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ các nạn nhân vùng thiên tai.

Mưa lớn, gió mạnh, kéo theo lũ quét và lở đất xảy ra thường xuyên tại Myanmar từ tháng 6 tới tháng 9 hàng năm. Những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai chủ yếu tập trung vào các khu vực đồi núi và vùng trũng thấp.

Phương Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lũ lụt hoành hành tại Myanmar, hơn 9.000 hộ gia đình phải sơ tán