Theo dõi trên

Một thành viên phi hành đoàn Korean Air dương tính với SARS-CoV-2

25/02/2020, 15:59 - Lượt đọc: 12

Korean Air đã đóng cửa văn phòng làm việc ở Sân bay Quốc tế Incheon sau khi 1 nhân viên của hãng hàng không này dương tính với SARS-CoV-2.

Một trong các thành viên phi hành đoàn của Korean Air đã dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh Covid-19. Ngày 25/2, Korean Air cho biết sau khi sự việc xảy ra, hãng đã phải đóng cửa văn phòng ở Sân bay Quốc tế Incheon.

                
      
      Thành viên phi hành đoàn    Korean Air dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters

Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã thông báo về việc chiếc máy bay chở nhân viên hàng không bị nhiễm bệnh này, người phát ngôn hãng hàng không Korean Air xác nhận với Reuters.

Chi tiết về lộ trình cũng như các chuyến bay có nhân viên hàng không nhiễm Covid-19 trên vẫn chưa được tiết lộ.

Cho tới nay, Hàn Quốc đã có 893 người nhiễm bệnh và 9 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19.

Kiều Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một thành viên phi hành đoàn Korean Air dương tính với SARS-CoV-2