Theo dõi trên

Mỹ, Anh, Pháp cảnh báo Syria không được sử dụng vũ khí hóa học

06/04/2019, 08:31

Anh, Pháp và Mỹ cảnh báo Syria không được sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào các lực lượng đối lập với Chính phủ.

Tuyên bố chung của Ngoại trưởng 3 nước đưa ra khẳng định, việc Syria đã sử dụng các loại vũ khí này trong quá khứ là điều không bàn cãi. Các nước sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ và cứng rắn nếu có bất cứ vụ việc nào xảy ra trong tương lai.

                
      
      Anh, Pháp, Mỹ cảnh    báo Syria không được sử dụng vũ khí hóa học. (Ảnh minh họa: KT)

Tuyên bố chung được công bố trước thềm các sự kiện tròn 2 năm và 3 năm xảy ra các vụ tấn công vũ khí hóa học tại Syria. 3 nước cũng kêu gọi thúc đẩy một giải pháp chính trị thông qua đàm phán cho cuộc xung đột tại Syria.

Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào lực lượng đối lập. Các nhà điều tra quốc tế cũng xác nhận có vũ khí hóa học được sử dụng trong một số vụ tấn công, nhưng không đưa ra cáo buộc cụ thể nhằm vào ai.

Phạm Hà/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ, Anh, Pháp cảnh báo Syria không được sử dụng vũ khí hóa học