Theo dõi trên

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Nga do can thiệp bầu cử

20/12/2018, 11:09

Biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào 15 thành viên lực lượng tình báo quân đội Nga và 4 thực thể liên quan đến các cáo buộc can thiệp bầu cử...

Mỹ hôm qua (19/12) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, với việc mở rộng danh sách đen các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến chiến dịch can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cũng như các hoạt động khác.

                
      
      Doanh nhân    Nga Deripaska. Ảnh: CNBC.

Tuy nhiên trong một thông báo đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết sẽ dỡ bỏ trừng phạt đối với tập đoàn nhôm Rusal của Nga và 2 tập đoàn khác có liên hệ với nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska. Tuy nhiên, nhà tài phiệt này vẫn nằm trong danh sách trừng phạt.

Các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 15 thành viên  lực lượng tình báo quân đội Nga và 4 thực thể liên quan đến các cáo buộc can thiệp bầu cử, tấn công mạng Tổ chức chống Doping thế giới và các hoạt động khác.

Theo tuyên bố nói trên, bước đi này của Mỹ nhằm phản ứng với cái mà họ gọi là việc Nga tiếp tục coi thường các chuẩn mực quốc tế.

Phạm Hà/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Nga do can thiệp bầu cử