Theo dõi trên

Mỹ cấm mang thiết bị điện lên các chuyến bay

22/03/2017, 16:03

BTO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đưa ra lệnh cấm mang các thiết bị điện loại lớn như máy tính xách tay (laptop) lên các chuyến bay xuất phát từ 8 quốc gia khu vực Trung Đông và châu Phi tới Mỹ.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã thông báo cho các hãng hàng không biết về luật mới này hôm 21/3.

         

Luật cấm trên sẽ áp dụng cho các chuyến bay trực tiếp đến Mỹ từ 10 sân bay ở 8 quốc gia, bao gồm sân bay ở Dubai, Các tiểu vương quốc Ả-rập (điểm trung chuyển, quá cảnh quan trọng cho các tuyến bay đến miền đông nước Mỹ),Thổ Nhĩ Kỳ,Ả-rập Xê-út, Qatar và Ai Cập. 9 hãng hàng không sẽ bị ảnh hưởng.

Mọi hành khách, kể cả công dân Mỹ, trên máy bay từ các phi trường bị nêu tên sẽ buộc ký gửi các thiết bị điện tử kích cỡ lớn hơn điện thoại di động như máy tính bảng, máy tính xách tay đầu đọc DVD cầm tay, máy quay và thiết bị chơi game.

Một cựu viên chức Mỹ nhấn mạnh, biện pháp này là một phần trong nỗ lực chống khủng bố. Ông nói thêm, có thông tin cho rằng, các nhóm khủng bố đang nhắm đến các hãng hàng không dân dụng.

Giới quan sát cho rằng, biện pháp mới này có thể khiến cho các nhóm nhân quyền và tổ chức khác chỉ trích.

Lê Ninh (NHK English)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ cấm mang thiết bị điện lên các chuyến bay