Theo dõi trên

Mỹ “kiềm chế” chưa vội gắn mác thao túng tiền tệ với Trung Quốc

29/05/2019, 15:57

Bộ Tài chính Mỹ đang gia tăng áp lực lên Trung Quốc, kêu gọi Bắc Kinh thực hiện biện pháp cần thiết đối phó với việc đồng Nhân dân tệ liên tục mất giá.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không gán Trung Quốc là bên thao túng tiền tệ, song đưa quốc gia châu Á này cùng 8 quốc gia khác vào danh sách cần giám sát. Trong trường hợp Bộ Tài chính Mỹ gán đối tác thương mại nào của mình là bên thao túng tiền tệ, thì động thái này có thể dẫn đến việc áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia đó.

                
      
      Ảnh minh họa: BBC.

Bộ Tài chính Mỹ đang gia tăng áp lực lên Trung Quốc, kêu gọi Bắc Kinh thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đối phó với việc đồng Nhân dân tệ liên tục mất giá.

Những tuần gần đây, cùng với sự leo thang xung đột thương mại Mỹ-Trung, tâm lý của thị trường về triển vọng tỷ giá Nhân dân tệ ngày càng trở nên bi quan. Xung đột thương mại và những dấu hiệu giảm tốc của kinh tế Trung Quốc đang đặt ra sức ép lớn đối với tỷ giá đồng nội tệ nước này.

Phương Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh thăm chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn TP. Phan Thiết.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ “kiềm chế” chưa vội gắn mác thao túng tiền tệ với Trung Quốc